Các nước thành viên EU nhất trí mục tiêu cắt giảm khí thải CO2

GD&TĐ - Trong một tuyên bố công bố vào ngày 21/4, Ủy ban EU cho biết Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên EU đã nhất trí mục tiêu cắt giảm ít nhất 55% lượng khí thải carbon vào năm 2030.

Liên minh Châu Âu đã cam kết đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2050. (Ảnh: AFP)
Liên minh Châu Âu đã cam kết đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2050. (Ảnh: AFP)

Mục tiêu của EU sẽ chính thức được đưa vào luật khí hậu và được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán. “Luật Khí hậu Châu Âu thể hiện cam kết của EU trong việc đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2050 và mục tiêu trung gian là giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với năm 1990.”

Joao Pedro Matos Fernandes - Bộ trưởng Môi trường Bồ Đào Nha - quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU cho rằng đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho toàn thế giới.

Pascal Canfin - đại biểu Nghị viện Châu Âu khẳng định rằng Nghị viện đã sẵn sàng làm nhiều hơn 2,5 lần cho đến năm 2030 như đã làm trong 10 năm qua.

Thỏa thuận được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức. Tại đây, Washington sẽ công bố mục tiêu của riêng mình.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.