Các nhà nữ khoa học CLB Kovalevskaia thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên

GD&TĐ - Chiều 12/3, đoàn đại biểu các nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia đến thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên, trao đổi về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên báo cáo với đoàn những kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị những năm qua.
GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc ĐH Thái Nguyên báo cáo với đoàn những kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị những năm qua.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã giới thiệu về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị, chia sẻ những thành công đã đạt được trong thời gian vừa qua cũng như những khó khăn thách thức tương lai; mong muốn các nhà khoa học nữ trong CLB Kovalevskaia thời gian tới tiếp tục có những hợp tác, hỗ trợ đối với cán bộ, giảng viên, người học của Đại học Thái Nguyên để thúc đẩy sự phát triển của đơn vị.

“Công tác nghiên cứu khoa học cần tránh thủ tục rườm rà chậm trễ, đặc biệt cần tinh thần dân chủ, khai phóng, tôn trọng và tin tưởng vào những người đam mê, cống hiến cho chuyên môn” - GS.TS Phạm Hồng Quang nhấn mạnh.

Đại diện cho đoàn đại biểu, GS.TS Phạm Thị Thuỳ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kovalevskaia bày tỏ sự cảm kích và vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của Đại học Thái Nguyên dành cho đoàn. Bà và các nữ đại biểu khác trong đoàn đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ cũng như những thành tích mà Đại học Thái Nguyên đã đạt được.

GS.TS Phạm Thị Thuỳ cũng khẳng định chuyến thăm và gặp mặt lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa CLB và Đại học Thái Nguyên và sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ trong hoạt động khoa học - công nghệ khi đơn vị đề xuất.

Đại học Thái Nguyên vinh dự có 3 nhà khoa học tài năng đã đạt Giải thưởng Kovalevskaia danh giá, gồm: GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo (nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên); GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên;  PGS.TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ