Các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ giục ông Biden tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khoảng 30 nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden có biện pháp thương lượng ngoại giao để chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong một bức thư gửi đến Nhà Trắng hôm 24/10, nghị sĩ Pramila Jayapal - lãnh đạo nhóm các thành viên cấp tiến Quốc hội Mỹ đã dẫn ra “sự phá hủy” Ukraine, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân và tình trạng bất ổn kinh tế ở châu Âu là những lý do để theo đuổi một cuộc thương lượng.

Quyết định cuối cùng về thời điểm quay trở lại bàn đàm phán vẫn thuộc về Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Jayapal, việc Mỹ đổ hàng chục tỷ USD để giữ cho Kiev tồn tại “tạo trách nhiệm cho Mỹ phải nghiêm túc tìm hiểu tất cả các con đường khả thi. Trong đó bao gồm nói chuyện trực tiếp với Nga, để giảm bớt tác hại và hỗ trợ Ukraine đạt được một giải pháp hòa bình”.

Bức thư kết thúc với việc nhắc lại lời thúc giục ông Biden mở “các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga”. Tuy nhiên, nó không đưa ra đề xuất về loại thỏa hiệp Ukraine nên thực hiện vì hòa bình.

Trong số những người ký tên trong bức thư có các nghị sĩ Ro Khanna (Pennsylvania), Ilhan Omar (Minnesota) và Alexandria Ocasio-Cortez (New York).

Chính quyền ông Biden cho đến nay đã phân bổ tới 60 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Kiev kể từ tháng 2. Quốc hội có khả năng sẽ thông qua gói viện trợ 50 tỷ USD khác trước tháng 1 năm sau.

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ gói hỗ trợ Ukraine 40 tỷ USD vào tháng 5. Tuy nhiên, lá thư của ông Jayapal cho thấy ông Biden hiện có thể đối mặt với sự phản đối về chính sách Ukraine của ông từ cánh tả, cũng như từ phe thiểu số đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống đợt viện trợ trị giá 40 tỷ USD trên.

Mặc dù vậy, bản thân ông Biden đã tuyên bố sẽ để ngỏ việc viện trợ vũ khí chừng nào còn cần thiết và tuyên bố Ukraine sẽ tự quyết định các điều khoản cho hòa bình.

Sự lãnh đạo của đảng Dân chủ đang ở trong giai đoạn bế tắc khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với hội nghị thượng đỉnh ủng hộ Ukraine ở Croatia hôm 24/10 rằng cả 2 đảng đều ủng hộ sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine và việc này sẽ không dừng lại.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hứa sẽ không đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nắm quyền. Ông cũng tuyên bố sẽ chiếm lại Crimea và bốn khu vực mà gần đây đã gia nhập Liên bang Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.