Các loài động vật hoang dã đang phát triển mạnh mẽ sau 30 năm thảm họa nhân Chernobyl

 Sau khi thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra năm 1986, 116.000 người trong khu vực đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vĩnh viễn. Khu vực trống trải này đã hoàn toàn bị bỏ rơi từ đó đến nay – ngoại trừ quần thể của một số loài động vật hoang dã mới phát triển.

Các loài động vật hoang dã đang phát triển mạnh mẽ sau 30 năm thảm họa nhân Chernobyl

Các nhà khoa học cho rằng, có thể số lượng động vật ở đây hiện nay cao hơn so với 30 năm trước do sự vắng mặt con người trong khu vực này.

Ngày nay, bạn có thể thấy nai, hươu, chó sói, bò rừng và hàng chục loài khác.

Đứng đầu trong đó, loài sói với số lượng ngày càng tăng đã trở thành mối đe dọa trực tiếp tới vật nuôi ở lân cận. Các trang trại địa phương đang phải trả tiền cho các thợ săn để bắt và giết những con sói này.

Bạn hãy xem những bức ảnh cho thấy động vật hoang dã đã bao vây khu vực đầy chất độc này:

Bò rừng được nhìn thấy tại một nhà trẻ ở khu vực loại trừ 19 dặm xung quanh lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, gần làng bị bỏ rơi của Dronki, Belarus
Bò rừng được nhìn thấy tại một nhà trẻ ở khu vực loại trừ 19 dặm xung quanh lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, gần làng bị bỏ rơi của Dronki, Belarus
Chernobly vẫn là một nơi không an toàn cho con người do mức độ phóng xạ cao .
Chernobly vẫn là một nơi không an toàn cho con người do mức độ phóng xạ cao .
Mặc dù các nghiên cứu trước đó cho thấy động vật hoang dã trong vùng cũng có thể bị nhiễm phóng xạ, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ cho quan điểm này.
Mặc dù các nghiên cứu trước đó cho thấy động vật hoang dã trong vùng cũng có thể bị nhiễm phóng xạ, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ cho quan điểm này.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, động vật hoang dã trở lại khu vực này vì nó gần như hoàn toàn không còn sự can thiệp của con người , giúp cho một số loài có thể phát triển mạnh mẽ.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, động vật hoang dã trở lại khu vực này vì nó gần như hoàn toàn không còn sự can thiệp của con người , giúp cho một số loài có thể phát triển mạnh mẽ.
Nhiều loài đang lợi dụng thực tế không có sự xuất hiện của con người xung quanh chúng.
Nhiều loài đang lợi dụng thực tế không có sự xuất hiện của con người xung quanh chúng.
Các nhà khoa học thấy rằng, số lượng sói ở đây nhiều gấp 7 lần so với ở các khu bảo tồn gần đó.
Các nhà khoa học thấy rằng, số lượng sói ở đây nhiều gấp 7 lần so với ở các khu bảo tồn gần đó.
Ở gần biên giới Belarus – Ukraine, những người nuôi gia súc đang đề nghị chi trả để các thợ săn đi săn và tiêu diệt những con sói đang giết vật nuôi trong trang trại của họ.
Ở gần biên giới Belarus – Ukraine, những người nuôi gia súc đang đề nghị chi trả để các thợ săn đi săn và tiêu diệt những con sói đang giết vật nuôi trong trang trại của họ.
Những thợ săn giống như anh Vladimir Krivenchik (người Belarus) và vợ có thể kiếm được 80$ cho mỗi con sói họ giết được.
Những thợ săn giống như anh Vladimir Krivenchik (người Belarus) và vợ có thể kiếm được 80$ cho mỗi con sói họ giết được.
Trong năm 2016, khoảng 1.700 con sói đã bị săn bắn và giết chết
Trong năm 2016, khoảng 1.700 con sói đã bị săn bắn và giết chết
Mặc dù ô nhiễm phóng xạ kéo dài không hề tốt cho động vật hoang dã, nhưng đối với chúng, ảnh hưởng từ các hoạt động của con người – chẳng hạn như săn bắn, chăn nuôi và lâm nghiệp – còn tồi tệ hơn nhiều.
Mặc dù ô nhiễm phóng xạ kéo dài không hề tốt cho động vật hoang dã, nhưng đối với chúng, ảnh hưởng từ các hoạt động của con người – chẳng hạn như săn bắn, chăn nuôi và lâm nghiệp – còn tồi tệ hơn nhiều.
Các loài động vật có vú lớn, chẳng hạn như bò rừng, có nhiều khả năng sinh sống trong khu vực này hơn các loài nhỏ hơn.
Các loài động vật có vú lớn, chẳng hạn như bò rừng, có nhiều khả năng sinh sống trong khu vực này hơn các loài nhỏ hơn.
Trước kia, loài gấu nâu châu Âu đã không được nhìn thấy ở đây trong hơn 1 thế kỷ - thì nay đã được ghi nhận là đang sinh sống trong khu vực này. Các loài phổ biến hơn của khu vực – chẳng hạn như bò rừng – thì sống theo bầy.
Trước kia, loài gấu nâu châu Âu đã không được nhìn thấy ở đây trong hơn 1 thế kỷ - thì nay đã được ghi nhận là đang sinh sống trong khu vực này. Các loài phổ biến hơn của khu vực – chẳng hạn như bò rừng – thì sống theo bầy.
Các loài chim cũng là một phần lớn của động vật hoang dã ở xung quanh Chernobyl.
Các loài chim cũng là một phần lớn của động vật hoang dã ở xung quanh Chernobyl.
Đại bàng đuôi trắng rất phổ biến ở khu vực hạt nhân.
Đại bàng đuôi trắng rất phổ biến ở khu vực hạt nhân.
Thậm chí còn có cả cáo đi dạo quanh đó.
Thậm chí còn có cả cáo đi dạo quanh đó.
Rái cá thì đang bơi trên sông.
Rái cá thì đang bơi trên sông.
Hàng ngày, khu vực này trông giống như một nơi bảo tồn tự nhiên hơn là một khu vực thảm họa.
Hàng ngày, khu vực này trông giống như một nơi bảo tồn tự nhiên hơn là một khu vực thảm họa.
Các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục thực hiện để tìm hiểu xem liệu các tác động tiêu cực của phóng xạ đối với động vật sẽ gây hại hay giết chết chúng.
Các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục thực hiện để tìm hiểu xem liệu các tác động tiêu cực của phóng xạ đối với động vật sẽ gây hại hay giết chết chúng.
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.