Các hoạt động bổ ích bố mẹ chơi cùng con trong mùa dịch Covid-19

GD&TĐ - Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, bạn có thể làm rất nhiều việc ở nhà để hỗ trợ quá trình học tập và phát triển của con mình.

Các hoạt động bổ ích bố mẹ chơi cùng con trong mùa dịch Covid-19

Dưới đây là một số gợi ý các hoạt động phù hợp với trẻ em ở nhiều lứa tuổi. Mỗi đứa trẻ ở các độ tuổi khác nhau sẽ tăng truỏng và phát triển ở tốc độ không giống nhau, vì vậy bạn có thể tham khảo để chọn các hoạt động phù hợp với con mình.

1. Hoạt động thể chất

Chơi trò vượt chướng ngại vật và khám phá những điều mới mẻ cùng con

Chơi các hoạt động thể thao cùng con, ví dụ ném và bắt bóng

Thực hiện các bài tập như Yoga, Zumba

Thử nhiều loại cuộc đua khác nhau với con trong sân nhà như đi bộ hoặc nhảy lò cò

Chơi trò “săn tìm kho báu” bằng cách sử dụng đồ chơi và các chỉ dẫn để trẻ đi tìm trong nhà

Thả diều trong sân nhà

Trang trí bãi cỏ

Nhảy cùng nhau

Nhiều trò chơi phù hợp với các lứa tuổi khác nhau như: nhảy lò cò, trốn tìm, trò chơi động vật, ví dụ: nhảy như một con kangaroo hoặc đi chậm như một con voi, hoặc thậm chí tạo ra các trò chơi của riêng bạn

2. Chơi các trò chơi mang tính tư duy

Các hoạt động bổ ích bố mẹ chơi cùng con trong mùa dịch Covid-19 ảnh 1

Khuyến khích tư duy sáng tạo: để con sử dụng các khối xây dựng để tạo ra ô tô, tàu hỏa, ngôi nhà hoặc bất cứ thứ gì mà trí tưởng tượng của chúng tạo ra·        

Để con thổi bong bóng ở sân sau hoặc ban công của bạn vào một ngày có gió và cố gắng đoán xem chúng sẽ bay lên cao bao nhiêu.       

Khuyến khích sự sáng tạo của con bằng cách vẽ tranh, vẽ và viết truyện.     

Chơi và tương tác với em bé của bạn trong quá trình thay tã, ví dụ: thổi nhẹ vào bụng chúng, chơi trò ú òa, tạo ra những âm thanh vui tai,...       

Tạo và chơi với bìa cứng và dây.        

Dạy con bạn làm máy bay giấy và xem chúng sẽ bay bao xa.        

Chơi với bóng, ví dụ: sử dụng một ngọn đuốc để làm bóng bằng tay trên tường với con bạn.       

Không bao giờ là quá sớm đối với các trò chơi toán học - hãy để con bạn giúp bạn đếm và đo những thứ xung quanh nhà.

Nếu bạn có Googlehome, hãy chơi trò đố vui của Google.       

Nếu bạn có Skype hoặc Zoom, hãy duy trì kết nối xã hội với bạn bè và gia đình.        

Thử sức một vài câu đố về ghép hình.        

Lắp ghép các mô hình bằng lego (sử dụng các khối lớn cho trẻ em từ 2-5 tuổi).

3. Chơi các trò chơi với chữ         

Đọc cùng con và kể chuyện cho con nghe. 

Chơi với âm thanh, ví dụ: cố gắng nghe và gọi tên các âm thanh khác nhau, ví dụ: chuông điện thoại.  

Cùng nhau hát và nhảy, hát Karaoke. 

Khuyến khích con sáng tạo với âm thanh và từ ngữ - chơi với các vần, chữ để con bạn học cách ghép vần.        

Khuyến khích con bạn viết thư cho bạn bè/thành viên gia đình và gửi qua email cho họ.

Cùng nhau nghe sách nói.      

Dạy con bạn về các hành tinh và hệ mặt trời.

4. Khuyến khích con tự giác      

Nếu con bạn vẫn đang đi học, hãy yêu cầu con chuẩn bị cặp sách và đồ dùng mang đến lớp.        

Hãy để con bạn tự vệ sinh cá nhân và mặc quần áo vào buổi sáng trước khi đến trường.

Nếu con đang trong độ tuổi đi học, khuyến khích con nên viết và trang trí thời gian biểu và thực đơn hàng ngày của chúng.

Nếu con còn trong độ tuổi mẫu giáo, hãy để con khám phá trong bồn tắm, ví dụ: để chúng chơi với nước và xem nó di chuyển như thế nào.

5. Phát triển và sáng tạo       

Khuyến khích con nấu ăn cùng bố mẹ ăn và giải thích những gì bạn đang làm khi làm công việc đó:

Tự trồng rau và giải thích cho con bạn về quy trình và cách chăm sóc, ví dụ: tưới nước cho chúng và để chúng dưới ánh nắng mặt trời:

Cùng con làm bánh và để trẻ tự trang trí bánh.

Nếu bạn có trồng cây, hãy khuyến khích con tưới và chăm sóc  cây hàng ngày. 

Theo startingblocks

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ