Các hệ thống phòng không do Nga sản xuất ở Syria bắn rụng 8 tên lửa của Israel

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hàng phòng không ở Syria đã bắn hạ thành công một số tên lửa của Israel bắn vào thủ đô Damascus và vùng lân cận vào hôm qua (9/1). Vụ tấn công này cũng đã được Tel Aviv thừa nhận.

4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel.
4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel.

4 máy bay F-16 của Israel đã nhắm mục tiêu vào khu vực thủ đô Damascus vào khoảng 1 giờ sáng hôm qua, theo giờ địa phương. Video của phòng không Syria đón tên lửa trên bầu trời đêm nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo quân đội Syria, các tên lửa xuất phát từ một nơi nào đó ở đông nam Beirut thuộc không phận Lebanon.

Trong một tuyên bố hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 8 trong số các tên lửa mà họ phóng đi đã bị các hệ thống phòng không do Nga sản xuất cấp cho lực lượng vũ trang Syria bắn rơi.

Mặc dù Israel thường không thừa nhận các cuộc không kích thường xuyên vào Syria, nhưng lần này, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo trên Twitter rằng họ đã nhắm mục tiêu vào các khẩu đội phòng không Syria. Họ cho biết một tên lửa phóng từ Syria đã phát nổ trên Umm al-Fahm – một thành phố ở phía nam Nazareth, phía bắc Israel.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.