Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo

Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo

(GD&TD)-Với phương châm "không để người nghèo không có Tết", các địa phương trong cả nước đã nỗ lực huy động các nguồn lực nhằm chăm lo vật chất và tinh thần để người nghèo đón Tết   trong không khí đầm ấm, an vui.

Chung tay chăm lo tết cho người nghèo (ảnh MH)
Chung tay chăm lo tết cho người nghèo (ảnh MH)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã huy động nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị với số tiền hơn 3,38 tỷ đồng nhằm góp phần giúp đồng bào nghèo có thêm điều kiện để đón Xuân vui Tết trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận số tiền 500.000 đồng từ nguồn huy động này.

Được biết, suốt những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được hưởng nhiều chính sách, sự hỗ trợ và nhiều gia đình đã thoát nghèo bền vững.

Chỉ tính riêng trên lĩnh vực an sinh xã hội trong 11 năm qua (2000-2011) Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động 700 tỷ đồng (trong đó Quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 77 tỷ đồng). Nguồn Quỹ này cùng với các nguồn lực khác đã tập trung xây dựng được 8.104 nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo có nơi sinh sống ổn định; giúp hàng ngàn học sinh có thêm điều kiện tiếp tục đến trường học tập và đã hỗ trợ hàng ngàn người  nghèo gặp hoàn cảnh thương tâm ổn định và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo theo hướng dẫn của Trung ương, thành phố đã đề ra những chính sách riêng dành cho người nghèo như: Người thoát nghèo 2 năm vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và người mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ BHYT; học sinh con hộ nghèo và hộ thoát nghèo học THCS và THPT miễn học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường; hộ nghèo, hộ phụ nữ đơn thân trong diện nghèo được bố trí chung cư và nhà liền kề để ở…

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các xã trọng điểm khó khăn của huyện.

Đó là các xã Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Choong, Xốp. Đây cũng là các xã vùng căn cứ cách mạng trong các thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Tại đây, có hơn 10 nghìn dân chủ yếu là dân tộc Xê Đăng và Giẻ- Triêng sinh sống nằm dưới chân núi Ngọc Linh. Đi cùng đoàn còn có Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh uỷ, lãnh đạo huyện Đăk Glei và các đơn vị kết nghĩa với các xã.

Đoàn công tác đã trao tặng 600 suất quà, mỗi suất 300. 000 đồng cho các hộ nghèo (mỗi xã 150 suất); tặng mỗi xã 05 triệu đồng, mỗi thôn (làng) 02 triệu đồng.

Được biết, để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tỉnh Kon Tum đã thành lập 12 đoàn cấp tỉnh đi thăm, tặng quà các Đồn Biên phòng, các xã biên giới và các xã trọng điểm khó khăn của tỉnh. Theo đó, để hỗ trợ cho đồng bào nghèo đón Tết, tỉnh đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ (05 triệu đồng/đơn vị) cho 16 xã trọng điểm khó khăn và 10 xã biên giới; các đồn biên phòng mỗi đồn 10 triệu đồng. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh Kon Tum hỗ trợ cho gần 800 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (mỗi thôn 02 triệu đồng) để người dân có điều kiện đón Tết cổ truyền. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chi từ quỹ người nghèo gần 02 tỉ đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo ở 02 huyện nằm trong chương trình 30a của Chính phủ (là Tu Mơ Rông và Kon Plông), đồng thời huy động từ các tổ chức từ thiện xã hội được gần 2.500 suất quà để hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn.

Tỉnh Kon Tum cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương quán triệt tinh thần “tuyệt đối không để người dân thiếu đói trong dịp Tết”.

Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ cho trên 27.600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo làm mới nhà ở đón Tết, vui Xuân Nhâm Thìn. Như vậy, đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản có nhà ở mới, không còn tình trạng thiếu nhà ở, nhà ở tạm.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp từng thôn, buôn, công khai, minh bạch bình xét từng hộ gia đình được thụ hưởng các chương trình, dự án để hỗ trợ nguồn vốn làm nhà ở mới cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Ngoài nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh Đắk Lắk đã chủ trương huy động thêm các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các phong trào vận động đóng góp quỹ “ngày vì người nghèo” ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng để xây dựng nhà ở mới cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Chỉ riêng nguồn vốn huy động từ cộng đồng để hỗ trợ làm nhà ở mới cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã tăng lên trên 86,838 tỷ đồng. Tỉnh cũng công khai gửi đến các hộ đồng bào được thụ hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở mới 8 mẫu nhà (từ mẫu nhà có diện tích 24 mét vuông đến mẫu nhà có diện tích 72 mét vuông) để tham khảo và đồng bào đã tuyển chọn các mẫu nhà có diện tích từ 24 đến 32 mét vuông (nền cứng, khung cứng, mái cứng) có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.... Tỉnh cũng thực hiện phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, dân tự làm” nhằm tăng thêm sự nỗ lực, trách nhiệm của gia đình trong việc làm nhà ở mới này. Nhiều hộ gia đình đã tận dụng được các nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ sẵn có như: gỗ, cát, đá...góp phần làm giảm giá thành xây dựng và tăng thêm diện tích xây dựng.

Tỉnh Kiên Giang đã trích kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, gia đình thương binh-liệt sỹ, gia đình có công với nước tiêu biểu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động 10.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 350.000-500.000 đồng hỗ trợ cho hộ nghèo vui Xuân, đón Tết.

Tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác đi thăm, chúc Tết, tặng quà cho nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu; vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Tạo điều kiện cho công dân tỉnh Kiên Giang và công dân các tỉnh Kampot, Kev, Shihanouk, Koh kong (Campuchia) qua lại biên giới trong dịp Tết, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các tỉnh nói trên qua lại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu quốc gia Giang Thành vào đến các huyện, thị xã giáp biên và thành phố Rạch Giá tham quan, du lịch, vui Xuân, đón Tết.

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương lên chương trình đưa “chuyến xe nghĩa tình mang xuân Bình Dương về quê,” nhằm hỗ trợ công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn được về quê nhà đón Tết Nhâm Thìn. Dự kiến 26 Tết, các chuyến xe sẽ khởi hành đưa khoảng 400-500 công nhân về quê ăn Tết.

Thanh Xuân-Ngọc Lan -Anh Tuấn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ