Các cơ sở giáo dục tích cực góp sức cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

GD&TĐ - Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác bầu cử cho học sinh, sinh viên, chuẩn bị chu đáo mọi công tác hậu cần cho điểm bỏ phiếu.

Thầy Trần Bình Trọng - giáo viên Trường THPT Định Thành lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của các cuộc Tổng tuyển cử vào bài giảng lịch sử. Ảnh: Quách Mến
Thầy Trần Bình Trọng - giáo viên Trường THPT Định Thành lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của các cuộc Tổng tuyển cử vào bài giảng lịch sử. Ảnh: Quách Mến

Đa dạng công tác truyền thông

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), toàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện chính trị trọng đại này thông qua nhiều hoạt động thiết thực như giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu kiến thức về bầu cử, Quốc hội; tuyên truyền trên các kênh thông tin nhà trường, thông qua các hoạt động ngoại khóa...

Thầy Ngô Thanh Vũ - Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước (Cái Nước, Cà Mau) cho biết, trường đã đăng tải thông tin, các bài viết về ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trên website trường để học sinh tìm hiểu và nắm rõ, đồng thời lồng ghép tuyên truyền sự kiện này tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, kết hợp các hoạt động ngoại khóa…

“Trong các hoạt động, nhà trường chủ yếu tập trung tuyên truyề̀n ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nước ta. Tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công cuộc đổi mới đất nước; tôn vinh công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngoài ra, trường tuyên truyền để các em hiểu rõ quyền bầu cử, ứng cử và trách nhiệm công dân; giải thích lá phiếu của mỗi công dân quan trọng thế nào trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và tuyên truyền giúp các em hiểu rõ công việc của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, để khi đủ tuổi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, cầm lá phiếu trên tay lựa chọn người xứng đáng”, thầy Vũ chia sẻ.

Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên, Cà Mau), chị Châu Kim Hún - Bí thư Đoàn trường cho biết, trường đã vận động đoàn viên, thanh niên nhà trường tham gia cuộc thi Trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, đồng thời tổ chức tuyên truyền sự kiện này thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, đoàn và câu lạc bộ.

“Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi thường lồng ghép tổ chức trò chơi, đố vui kiến thức về Quốc hội, Hội đồng nhân dân và bầu cử. Hầu hết hoạt động đều nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực, sôi nổi của giáo viên và học sinh.

Bản thân tôi rất háo hức mong chờ đến ngày hội lớn của đất nước, được cầm lá phiếu trên tay bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Ở lần bầu cử trước, Ban Giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, giáo viên tự tay đi bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”, chị Kim Hún cho biết.

Thầy Trần Bình Trọng - giáo viên Lịch sử Trường THPT Định Thành (Định Thành, Cà Mau), cho hay trong quá trình giảng dạy cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền lịch sử ra đời của Hiến pháp, ý nghĩa, giá trị của các cuộc Tổng tuyển cử, đặc biệt cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám vào các tiết học để học sinh nắm và hiểu rõ, góp phần trang bị kiến thức cho thế hệ trẻ để sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Trong quá trình giảng dạy tôi đặc biệt nhấn mạnh cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết vận mệnh của mình.

Đồng thời khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc giáo dục ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử nhằm củng cố lòng tin của thế hệ trẻ vào Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thầy Trọng chia sẻ.

chuan-bi-chu-dao-cho-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-1.jpg
Điểm bầu cử Khu ký túc xá Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NTCC

Dấu ấn cử tri tuổi 18

Ông Nguyễn Hồng Soa – Trưởng phòng Công tác Chính trị học sinh sinh viên, Trường Đại học Vinh cho biết, nhà trường nhiều lần được chọn tổ chức điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp dành cho cử tri là sinh viên thuộc diện tạm trú trong trường.

Lần gần đây nhất, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, điểm bầu cử tại Trường Đại học Vinh có hơn 1.500 cử tri là sinh viên ở trong ký túc xá. Còn đối với những sinh viên ở trọ và tạm trú ngoài nhà trường, tham gia bỏ phiếu tại khối xóm nơi các em cư trú hoặc về địa phương thường trú.

Theo ông Nguyễn Hồng Soa, đối với sinh viên của trường, trong quá trình 4 năm học, nếu đúng vào dịp bầu cử, thì đó sẽ là lần đầu tiên các em được đi bỏ phiếu. Vì vậy, nhà trường luôn xác định phải nhấn mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, quán triệt cho các em hiểu và thực hiện quyền lợi cũng như nghĩa vụ công dân của mình.

Thông thường, ngày bỏ phiếu sẽ vào Chủ nhật, học sinh, sinh viên được nghỉ học. Nhà trường đặc biệt nhắc nhở về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tránh tình trạng nhầm lẫn hoặc vì lý do cá nhân mà quên mất lịch tham gia bầu cử. Nếu có sinh viên vắng, không tham gia bỏ phiếu, sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử.

Lê Văn Công – cựu học sinh Trường THPT Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn – Quảng Ngãi) vẫn nhớ mãi lần đầu thực hiện quyền công dân của mình khi cầm lá phiếu cử tri vào năm 2021, khi còn là học sinh lớp 12: “Lần đầu được đi bầu cử, trong điều kiện cả nước đang phòng chống dịch Covid-19, tôi vừa hồi hộp nhưng cũng tự hào khi mình đã trở thành người lớn với đầy đủ quyền của một công dân. Tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn với sự lựa chọn của mình khi bỏ phiếu. Thờ ơ với quyền và nghĩa vụ bầu cử rất đáng chê trách bởi đó cũng có thể coi là sự thờ ơ với lịch sử và vận mệnh đất nước”.

Công cùng trên 400 cử tri tuổi 18 ở Lý Sơn đã tìm hiểu và tiếp cận các thông tin về bầu cử qua nhiều hoạt động đa dạng, như: Trong các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép tích hợp qua các bộ môn văn hóa… Những buổi sinh hoạt lớp, chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, bí thư Chi Đoàn đã tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ về quyền lợi của mỗi công dân, ý nghĩa quan trọng của việc bầu cử cũng như cách thức bầu cử…

Đoàn trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ngay từ đầu năm học 2025 - 2026 đã phát động đoàn viên - thanh niên tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức kéo dài qua các tuần với từng chủ đề, là một kênh thông tin giúp đoàn viên – thanh niên cùng tìm hiểu, ôn lại lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc; hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền công dân, nhất là quyền tham gia bầu cử và giám sát hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước.

Qua cuộc thi này, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong mỗi bạn trẻ sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa.

chuan-bi-chu-dao-cho-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-3.jpg
Ảnh minh họa INT.

Sẵn sàng cùng Ngày hội non sông

Với quy mô hơn 6.000 sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng xác định việc tổ chức tuyên truyền cho sinh viên nhận thức việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm công dân.

“Đối với sinh viên, đây thường là lần đầu tiên các em được thực hiện quyền công dân. Do đó, chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt để các em hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, đồng thời thường xuyên nhắc nhở về thời gian, địa điểm để tránh tình trạng nhầm lẫn hoặc quên lịch. Về công tác tổ chức, nhà trường cam kết bám sát kế hoạch và đúng trình tự theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Mục tiêu của nhà trường là đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất, góp phần vào thành công chung, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân và sinh viên”, ThS Nguyễn Tấn Hòa – Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng cho biết.

Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng thường được chọn là một điểm bỏ phiếu với sự tham gia là những cử tri sinh sống tại khu vực lân cận trường và sinh viên lưu trú tại ký túc xá. Vì vậy, công tác tuyên truyền và chuẩn bị các khâu cho việc bầu cử thường được quan tâm và triển khai đầy đủ, bài bản, khoa học.

Các cơ sở giáo dục được chọn đặt điểm bầu cử đều có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Đơn cử, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đều cử mỗi điểm 1-2 cán bộ bảo vệ các khu vực, các tổ bầu cử trong ngày bầu cử; thực hiện tốt điều phối giao thông đảm bảo việc trông giữ xe cho cử tri đến bầu cử, xem danh sách niêm yết cử tri…

Các lần bầu cử trước, tại điểm bầu cử Trường Đại học Vinh, bên cạnh Điểm trưởng là cán bộ của địa phương, thì có Phó điểm trưởng, thư ký, và các thành viên của tổ bầu cử là cán bộ, giảng viên nhà trường. Các công tác chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, lập danh sách cử tri, in danh sách đại biểu, hướng dẫn cử tri quy cách thực hiện bầu cử… được triển khai đúng quy định.

Ông Nguyễn Hồng Soa thông tin, năm nay, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhà trường trực thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện, trường chưa nhận thông báo hay văn bản chỉ đạo nào từ địa phương về việc phối hợp thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Trường Đại học Vinh.

Tuy nhiên, nhà trường đã đưa vào định hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 có sự kiện bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Nếu được giao nhiệm vụ tổ chức điểm bỏ phiếu, nhà trường sẵn sàng hỗ trợ địa phương chuẩn bị bố trí cơ sở vật chất, bổ sung con người và hỗ trợ nguồn lực cho công tác bầu cử tại Trường Đại học Vinh.

Thầy Nguyễn Hồng Tư – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quế Phong (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, có ít học sinh đủ 18 tuổi vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, để thuận tiện cho học sinh, những em nào đủ điều kiện sẽ đi bầu cử tại địa phương – nơi các em cư trú.

“Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện đặc biệt của đất nước trong năm 2026. Đối với nhà trường, trong công tác dạy học, hoạt động trải nghiệm cũng lồng ghép nội dung này để giáo dục truyền thống, lịch sử. Bên cạnh đó, cập nhật thông tin thời sự, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay của đất nước để học sinh có nhận thức, hiểu biết phù hợp với lứa tuổi của mình”, thầy Hồng Tư chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ