Cá voi dài hơn 12 m sắp phát nổ trên bờ biển ở Ấn Độ

Đám đông kinh ngạc đứng xem con cá voi  bị dạt vào bờ biển ở Mumbai, Ấn Độ dù đã được cảnh báo xác nó có thể phát nổ.

Cá voi dài hơn 12 m sắp phát nổ trên bờ biển ở Ấn Độ

Xác con cá voi Bryde, thuộc họ cá voi lưng xám dạt vào bãi biển Juhu ở Mumbai, Ấn Độ thu hút đông đảo người dân đến xem.

Khi phát hiện xác con cá khổng lồ dài hơn 12 mét, dân địa phương đã gọi cảnh sát và cứu hộ, song nó đã không được giải cứu và vẫn nằm đó hơn 17 giờ qua.

Xác cá cuối cùng được đốt cháy và chôn ở bãi biển Juhu, sau sứ mệnh giải cứu quy mô lớn bị thất bại bởi con "quái thú" quá lớn đến từ đại dương.

Khoảng 30 con cá heo, 6 cá voi đã dạt vào bờ biển từ Mumbai đến Maharashtra của Ấn Độ trong hai năm qua, nguyên nhân chưa được làm rõ.

Ấn Độ đã có kế hoạch mở bảo tàng các loại động vật có vú ở biển đầu tiên của nước này. "Động vật có vú ở đại dương là nhóm ít được nghiên cứu nhất trong khi nhiều con thuộc họ này dược tìm thấy ở bờ biển của chúng ta", Vasudevan, người đứng đầu các nhà bảo vệ môi trường ở Ấn Độ, cho biết.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ