Ca sĩ Usher: Huyền thoại âm nhạc của nước Mỹ

GD&TĐ - Usher là nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ thuộc dòng nhạc R&B, hip hop và pop. Anh đã giành được 7 giải thưởng âm nhạc Grammy và được xem là một huyền thoại của nền âm nhạc Mỹ.

Nam ca sĩ Usher biểu diễn sôi nổi trên sân khấu.
Nam ca sĩ Usher biểu diễn sôi nổi trên sân khấu.

Tiểu sử và gia đình

Nam ca sĩ Usher Raymond IV sinh ngày 14/10/1978, tại thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ). Cha mẹ ruột của Usher là Usher Raymond III và Jonetta (O’Neal) Patton. Tuy nhiên, họ đã chia tay vào năm 1980.

Sau đó, Jonetta kết hôn với Terry Patton, rồi lại li hôn vì buộc phải hy sinh cho sự nghiệp của Usher. James Lackey là người em trai cùng mẹ khác cha của Usher. 

Mặc dù sinh trưởng tại Dallas nhưng Usher trải qua phần lớn quãng thời gian tuổi trẻ ở Chattanooga, bang Tennessee. Khi còn nhỏ, Usher tham gia vào đội hợp xướng trong nhà thờ, nơi tài năng ca hát của anh được phát hiện.

Lên tiểu học, Usher tham gia thành công vào một cuộc thi phát hiện tài năng với những màn trình diễn theo phong cách tựa như thần tượng của anh, là Michael Jackson. 

Usher là một thành viên của một nhóm nhạc nam khi còn đang ở tuổi thiếu niên, mặc dù sau đó mẹ anh (người đã trực tiếp quản lý sự nghiệp ca hát của anh trong suốt một thời gian dài) đã tách anh ra khỏi nhóm nhạc để hướng anh tập trung vào con đường ca hát chuyên nghiệp của riêng mình.

Gia đình Usher sau đó chuyển đến Atlanta, Georgia, với niềm tin rằng, thành phố này là nơi có nhiều cơ hội để tài năng của Usher được tỏa sáng.

Tại Atlanta, Usher theo học tại Trường Trung học Haynes Bridge, sau đó học tại Trường Đào tạo Nghệ thuật biểu diễn Magnet North Springs và được tham gia biểu diễn trong những dàn đồng ca.

Bộc lộ tài năng 

Ca sĩ Usher trong album Raymond v. Raymond, chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200.
Ca sĩ Usher trong album Raymond v. Raymond, chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Năm 13 tuổi, Raymond tham dự cuộc thi Star Search, được tổ chức bởi một đại diện bộ phận tìm kiếm tài năng trẻ của hãng thu âm LaFace, người sắp xếp những buổi thử giọng cho các tài năng trẻ.

Sau cuộc thi, Usher đã nhanh chóng được công ty ký kết hợp đồng. Một thời gian sau, anh ra mắt làng nhạc với ca khúc Call Me A Mack, được thu âm cho album nhạc phim  của John Singleton, Poetic Justice.

Usher được nhiều người biết đến vào cuối những năm 1990, khi phát hành album My Way. Album này được chứng nhận đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA).

Đĩa đơn Nice & Slow của anh còn đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Album tiếp theo của Usher là 8701, đã phát hành hai đĩa đơn quán quân, bao gồm U Remind Me và U Got It Bad. Album cũng được RIAA cấp chứng nhận bạch kim.

Năm 2004, album Confessions của Usher bán được hơn 10 triệu bản tại Mỹ, gồm 4 đĩa đơn quán quân Billboard là Yeah!, Burn, Confessions Part II và My Boo. Album này được RIAA trao giải kim cương, và có doanh thu tuần đầu tiên cao nhất đối với một ca sĩ dòng nhạc R&B trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Album tiếp theo là Here I Stand (năm 2008), bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới. 

Album Raymond v. Raymond (năm 2010) của Usher chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200, và được RIAA chứng nhận bạch kim. Ngoài ra, ca khúc OMG của Usher trở thành quán quân thứ 9 tại Mỹ.

Chính vì vậy, Usher trở thành nghệ sĩ đầu tiên của thập niên 2010 có đĩa đơn quán quân trong ba thập kỷ khác nhau (những năm 1990, 2000 và 2010). Năm 2010, Versus được phát hành dưới dạng một vở kịch mở rộng và là phiên bản cao cấp của Raymond v. Raymond. Nó nằm ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200, và DJ Got Us Fallin ‘in Love, một đĩa đơn trong album, đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Hot 100.

Theo RIAA, Usher là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ, với hơn 23 triệu bản. Tính đến năm 2012, Usher đã bán được hơn 65 triệu bản trên toàn thế giới. Điều này khiến anh trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại. 

Nam ca sĩ đào hoa Usher Raymond kết hôn với Tameka Foster vào tháng 8/2007, và có với nhau 2 con chung là Usher Raymond V (10 tuổi) và Naviyd Ely (9 tuổi), trước khi li hôn năm 2009. Sau đó, Usher và Grace Miguel bí mật làm đám cưới vào tháng 9/2015, sau khi trải qua 6 năm hẹn hò, nhưng rồi cũng chia tay nhau.

Hiện, Usher và bạn gái Jenn Goicoechea vừa mới chào đón một cô con gái tên là Sovereign Bo vào tháng 9/2020.

Những câu chuyện thú vị 

Ca sĩ Usher và bạn gái, Jenn Goicoechea.
Ca sĩ Usher và bạn gái, Jenn Goicoechea.

Usher còn là một nhạc sĩ, nghệ sĩ múa và diễn viên. Anh thể hiện khả năng diễn xuất của mình lần đầu trong serie truyền hình Moesha và diễn nhiều lần trong serie phim này. Sau đó là vai diễn trong bộ phim The Faculty.

Usher cũng đã hoàn tất diễn xuất trong bộ phim She’s All That, và vai diễn chính đầu tiên trong Light It Up. Anh còn xuất hiện trong bộ phim Geppetto cùng với Drew Carey trên kênh Disney.

Usher là người tham gia nhiều hoạt động xã hội. Anh được chọn làm phát ngôn viên quốc gia cho chiến dịch “Get Big On Safety” của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ và xuất hiện trong chương trình NBA Inside Stuff của đài NBC.

Usher còn tham gia vào chương trình “Stay In School” của Hiệp hội Bóng rổ quốc gia NBA và từng biểu diễn tại một vài buổi liên hoan trong chương trình.

Usher đã giành được rất nhiều giải thưởng, bao gồm 7 giải Grammy. Theo Billboard năm 2009, Usher được vinh danh là nghệ sĩ số 1, và được xếp vào vị trí thứ 2 dành cho nghệ sĩ thành công nhất của những năm 2000. 

Usher là một trong những chủ nhân của đội bóng rổ Cleveland Cavaliers. Ngoài ra, anh còn sở hữu một hãng thu âm của riêng mình mang tên US Records.

Album My Way là sự kết hợp tuyệt vời giữa Usher và người bạn thân thiết của anh, Jermaine Dupri, mà cả hai đã đồng sáng tác ca khúc và hợp tác sản xuất. Usher từng giúp Justin Bieber nổi tiếng với ca khúc do hai người hợp tác, có tên Somebody To Love.

Theo Famous Birthdays,  Kiddle & Famous People

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ