Ca sĩ Mỹ Tâm gợi nhớ cảm xúc khó quên sau gần 2 thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ cần cất tiếng hát, khán giả không nhìn hình cũng có thể nhận ra ngay giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.

Ca sĩ Mỹ Tâm gợi nhớ cảm xúc khó quên sau gần 2 thập kỷ

Và không cần trả lời “bao giờ lấy chồng”, cô đã nhận ra rằng, hạnh phúc là như thế nào… Đó là ca sĩ được cho là có cái tên đẹp như tấm lòng thiện - Mỹ Tâm.

Không còn đặt hạn định về việc lập gia đình

Chắc hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi được biết Mỹ Tâm chính là ca sĩ làm show riêng đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình khi sân vừa hoàn thành. Khi đó, với 13 nghìn khán giả cùng những đầu tư chưa từng có.

Xúc động nói về niềm hạnh phúc vì khán giả đã yêu thương mình suốt 24 năm qua, Mỹ Tâm cũng chia sẻ nhiều câu chuyện trong chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần” về sự kiện mang tính bước ngoặt khi đó.

Cô ca sĩ gốc Đà Nẵng cũng “bật mí” về giải thưởng âm nhạc đầu tiên năm 17 tuổi, khi cô chưa một lần được ra Thủ đô nhưng đã hát Nhớ mùa thu Hà Nội “bằng trí tưởng tượng” và giành giải Nhất. Và dù đã có hàng trăm giải thưởng trong và ngoài nước, Mỹ Tâm vẫn trân trọng đặt chiếc cúp đầu tiên ở một vị trí riêng, “vì nó nhắc nhớ mình về một thời mình đã cố gắng như thế nào”.

Rất lâu rồi không nhận lời tham gia các chương trình truyền hình, nhưng tại Cuộc hẹn cuối tuần, Mỹ Tâm đã lần đầu trả lời câu hỏi mà cô tiết lộ là nhà báo Lại Văn Sâm lần nào gặp cũng hỏi: “Bao giờ lấy chồng?”. Nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết cô đã không còn đặt hạn định về việc lập gia đình sau nhiều lần làm điều đó.

“Hồi 20 đặt mục tiêu 25 sẽ lập gia đình, rời qua 27, đến tầm 30 rồi dứt giá 35. Nhưng trước khi tới mốc 35 thì tôi nhận ra mình sai ngay từ đầu. Mình không cần đi tìm kiếm hạnh phúc bằng một đám cưới mà mình có thực sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình hay không.

Đến giờ tôi không còn đặt ra hạn định về việc lập gia đình nữa. Ba mẹ hay hỏi sao con không làm đi chứ. Và tôi trả lời con đang hạnh phúc lắm, như vậy ba mẹ thấy vui là được rồi”, Mỹ Tâm nói.

Đặc biệt, sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng, khán giả có thể được hòa trong không khí của live show âm nhạc cá nhân hoành tráng và lớn nhất tại sân vận động Mỹ Đình trong hơn một thập kỷ qua. Thông qua live show Tri âm của Mỹ Tâm, tính về cả quy mô tổ chức lẫn số lượng khán giả tham dự.

Liveshow Tri âm được Mỹ Tâm tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 11 với quy mô khoảng 30 nghìn khán giả. Nữ ca sĩ đã thực hiện dự án này từ năm 2021 nhưng phải tạm hoãn do dịch Covid-19. Do đó, với sự trở lại này, Mỹ Tâm đã dành rất nhiều tâm huyết cho Tri âm.

“Tôi đã chuẩn bị một list âm nhạc đặc biệt nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình cho show diễn lần này. Điều khán giả cảm nhận được là thời gian, thứ mà chúng ta không lấy lại được, những ký ức và kỷ niệm sẽ nằm trong tim, khi những bài hát ấy vang lên, thời gian sẽ trở lại”, Mỹ Tâm tâm sự

Hơn 1 năm trước đó, ngay trong đêm mở bán vé đầu tiên, hàng ngàn khán giả đã phải thức đêm để săn mua hết 10 nghìn vé của live show tại Hà Nội trong 1 giờ đồng hồ, khiến hệ thống gần như tê liệt. Và từ đó đến nay, dù live show chưa thể diễn ra, nhưng gần như toàn bộ khán giả vẫn quyết giữ vé để chờ đến ngày Tri âm của Mỹ Tâm quay trở lại.

MT Entertainment - đại diện công ty của Mỹ Tâm cho biết, live show Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc chưa từng có. Live show là sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và không khí sôi động giữa hàng chục ngàn khán giả.

Đặc biệt, đối với những khán giả đã theo dõi hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm và từng có mặt tại live show Yesterday & Now cũng tại sân vận động Mỹ Đình cách đây 20 năm, thì Tri âm sẽ như một cột mốc gợi nhớ lại những cảm xúc và kỷ niệm khó quên sau gần 2 thập kỷ qua.

Một Mỹ Tâm đẹp đúng như tên gọi!

Ca sĩ Mỹ Tâm bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ giành giải Nhất trong cuộc thi “Giọng Ca Vàng” do báo Mực Tím tổ chức vào năm 1998.

Tháng 1/1999, Mỹ Tâm trở thành ca sĩ độc quyền của Vafaco. Bản thu âm đầu tiên của ca sĩ Mỹ Tâm được thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Đó là ca khúc “Nhé anh”.

Đến giữa năm 2000, ca sĩ Mỹ Tâm kết thúc hợp đồng với Công ty Vafaco và cho ra mắt sáng tác đầu tay mang tên “Mãi Yêu” cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Suốt hai thập niên qua, ca sĩ Mỹ Tâm có hàng loạt ca khúc được công chúng yêu thích như “Cây đàn sinh viên”, “Tóc nâu môi trầm”, “Hát với dòng sông”, “Họa mi tóc nâu”, “Ước gì”, “Giấc mơ tình yêu”, “Xích lô”… Khi đã nổi tiếng, ca sĩ Mỹ Tâm tự hát những ca khúc do mình sáng tác, và cũng dành được thiện cảm từ đám đông.

Có thể nói, Mỹ Tâm là một trong số ít những ca sĩ đạt được bảng vàng thành tích khủng trong những năm gắn bó với sự nghiệp ca hát. Thời gian sau đó, khi đã có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, Mỹ Tâm bắt đầu tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Cô tổ chức chương trình “Nâng bước ngày mai” để trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

Ít ai biết trong khối tài sản mà nữ ca sĩ “tóc nâu môi trầm” sở hữu có một phần vô cùng ý nghĩa chính là quỹ từ thiện Mỹ Tâm. Cô thành lập quỹ này nhằm hiện thực hóa mong muốn giúp đỡ thêm nhiều số phận kém may mắn tại nhiều nơi trên cả nước.

Hướng tới đối tượng trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật và những trẻ em nghèo hiếu học, mỗi năm, quỹ từ thiện trao tới các em nhiều suất học bổng giá trị. Ước tính mỗi năm Mỹ Tâm chi khoảng 1,4 tỷ đồng cho các hoạt động của quỹ này.

Không ồn ào, cũng không tạo dựng thương hiệu bởi việc đi làm từ thiện, Mỹ Tâm chia sẻ: “Tôi làm không phải vì mình là ca sĩ, mà bởi vì tôi muốn làm”.

Liên tiếp sau đó, những hình ảnh mộc mạc mà Mỹ Tâm đến với từng con người Đà Nẵng, Quảng Nam hay những học sinh nghèo vượt khó đã in dấu đối với khán giả.

Lúc nào cũng nụ cười tươi, thân thiện với từng người, cười đùa không ngại giữ hình ảnh, rồi cũng có lúc khóc ròng khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn. Khi đó, người ta thấy một Mỹ Tâm đẹp đúng như tên gọi, không màu mè lòe loẹt, không phô trương hoa mỹ và tính cách vô tư, hồn nhiên, dễ mến mà hiếm có sao hạng A nào có được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ