Chiều 3/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin tới báo chí về kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, quá trình triển khai tại các địa phương được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai và dân chủ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chủ trương đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, sự chuyển biến rõ rệt về mặt quy mô sau đợt triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng số thôn và tổ dân phố trên cả nước đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị. Như vậy, toàn quốc đã giảm bớt 41.511 đơn vị, tương ứng với tỷ lệ giảm 46,33%.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, việc sắp xếp không đơn thuần dừng lại ở mục tiêu tinh gọn đầu mối mà còn hướng tới việc nâng cao quy mô quản lý. Tỷ lệ các thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên đáng kể, qua đó khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ lẻ, phân tán kéo dài nhiều năm qua.
Bên cạnh đó, quá trình thực hiện vẫn bảo đảm giữ vững sự ổn định đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.
Song song với việc sáp nhập địa giới, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các địa phương đã khẩn trương hoàn thành công tác kiện toàn tổ chức Đảng, Ban công tác Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội.
Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố được giải quyết đồng bộ, kịp thời. Việc bàn giao cơ sở vật chất, hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác cũng được thực hiện nhanh chóng nhằm giúp bộ máy mới đi vào hoạt động ngay. Nhờ sự chuẩn bị chủ động, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở hoàn toàn không bị gián đoạn.
“Các kết quả đã đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra tại Kết luận số 34 của Bộ Chính trị. Đợt sắp xếp lần này không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị mà còn phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.
Quá trình tái cơ cấu tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Địa phương ưu tiên bố trí những nhân sự có năng lực, uy tín, độ tuổi phù hợp và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, lực lượng nòng cốt nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản trị cơ sở trong thời kỳ chuyển đổi số”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.