Cả nước đã tiêm hơn 52,5 triệu mũi vắc xin ngừa Covid-19

GD&TĐ - Theo thống kê từ Cổng thông tin tiêm chủng đến 14 giờ chiều nay 9/10, Việt Nam đã thực hiện được 52,547,136 liều vắc xin Covid-19 tiêm cho người dân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong ngày 8/10, tiêm được 1,092,808 mũi. Đến nay, đã có 10,729,518 lượt đối tượng đăng ký tiêm.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng 8 loại vắc xin phòng Covid-19, gồm: AstraZeneca, SputnikV, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Pfizer-BioNTech, Vero Cell (Sinopharm), Hayat-Vax và Abdala.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 61 triệu liều vắc xin Covid-19 các loại. Trong đó, hơn 56 triệu liều đã được phân bổ cho các địa phương, đơn vị.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có quyết định phân bổ vắc xin Covid-19 đợt thứ 56 gồm 20 triệu liều vắc xin Vero Cell cho các địa phương. Đây là vắc xin do Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc) sản xuất và được mua từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, 20 triệu liều vắc xin Vero Cell này được phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 60 tỉnh, thành phố. Cụ thể, một số địa phương được phân bổ nhiều là An Giang, Bình Dương, mỗi tỉnh nhận 1 triệu liều vắc xin, TP Hồ Chí Minh nhận gần 1 triệu liều, Kiên Giang và Đồng Nai mỗi địa phương 800.000 liều. Có 19 tỉnh, thành phố được phân bổ 400.000 - 500.000 liều.

Ngoài ra, TP Hà Nội được phân bổ 139.000 liều, Đà Nẵng là 100.000. Các địa phương khác nhận được ít nhất 50.000 liều.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vắc xin được phân bổ, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, lưu ý ưu tiên trả mũi 2 và bố trí tiêm đủ 2 mũi với số vắc xin còn lại, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.