Cả ngày 24/8, Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc Covid-19

GD&TĐ - Trong 24 giờ qua, TP Hà Nội đã ghi nhận 67 ca Covid-19, trong đó có 33 ca cộng đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 24/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong chiều nay TP đã ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. 

Như vậy, trong 24 giờ qua, TP Hà Nội đã ghi nhận 67 ca Covid-19, trong đó 33 ca cộng đồng.

Trong 9 ca mắc mới, có 1 ca thuộc chùm ca sàng lọc ho sốt, 7 ca thuộc chùm họ sốt thứ phát và 1 ca liên quan TP Hồ Chí Minh.

Ca mắc Covid-19 phát hiện qua sàng lọc ho, sốt là chị P.T.T, 30 tuổi, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, được làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ngày 24/8, có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong 7 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát, có anh Đ.T.T, 45 tuổi, ở tập thể Thuốc lá Thăng Long (332 Nguyễn Trãi), Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống gần khu vực có nhiều ca dương tính, tối ngày 23/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, gai rét. Anh đến khám tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là chị L.T.K.A, 50 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Chị A sống trong khu vực phong tỏa và đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 2 lần âm tính trước đó. Ngày 23/8, chị tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và có kết quả dương tính.

Người dương tính liên quan TP Hồ Chí Minh là anh T.Đ.L, 46 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là lái xe hàng từ TP Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 23/8 (xe luồng xanh), sau đó đến khám tại Bệnh viện Nông nghiệp có test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.677 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.352 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.325 ca.

Xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân, sáng 24-8, sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ