Cà Mau: Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân cấp tỉnh năm 2017

GD&TĐ - Ngày 8/3/ 2017, tại UBND tỉnh Cà Mau, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân cấp tỉnh, năm 2017, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh năm nay chủ trì buổi họp.

Quang cảnh buổi họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh, năm 2017
Quang cảnh buổi họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh, năm 2017

Tại buổi họp, Hội đồng thông qua quy chế cùng những nội dung liên quan tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu này, theo đó, Hội đồng báo cáo tóm tắt tiểu sử, thành tích đóng của các Nhà giáo đối với ngành Giáo dục đào tạo của tỉnh.

Năm nay, tỉnh Cà Mau không có nhà giáo nào đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, chỉ có 3 nhà giáo đủ điều kiện xét tặng NGƯT, gồm: 1 nữ và 2 nam, được thông qua hội đồng xét tặng lần này.

3 nhà giáo được xét tặng là: Cô Phạm Mỹ Nga, sinh năm 1964, là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (TP Cà Mau), vào ngành năm 1981, trong đó, có 7 năm tại vùng khó khăn;

Thầy Nguyễn Lập Đinh, sinh năm 1958, vào ngành năm 1981, Tổ trưởng tổ Toán Trường THP) chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau);

Thầy Lê Doãn Trung, sinh năm 1959, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái (TP Cà Mau), vào ngành năm 1980.

Báo cáo cho biết, các nhà giáo được xét tặng danh hiệu NGƯT cấp tỉnh năm nay, có nhiều điểm nổi bật, có sáng kiến hay trong giảng dạy và quản lý, có nhiều học sinh giỏi các cấp, được học sinh và đồng nghiệp kính trọng.

Hội đồng có 15 thành viên, với số phiếu 15/15, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, mỗi nhà giáo được thông qua Hội đồng cấp tỉnh năm 2017, đều đạt tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh năm 2017 sẽ hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng cấp Trung ương xét trong thời gian sớm nhất./.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.