Cà Mau: Hàng trăm người dân đổ ra bãi bồi Đất Mũi cào ngao giống

Lãnh đạo xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, mỗi ngày có hàng trăm người dân đổ về cào ngao giống.

Cà Mau: Hàng trăm người dân đổ ra bãi bồi Đất Mũi cào ngao giống

Ngày 7/5, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) cho biết, tại địa phương xuất hiện đàn ngao giống với số lượng tương đối lớn nên người dân đổ xô ra khai thác.

Ông Trường cho biết, ngao giống mới chỉ xuất hiện tại bãi bồi ven biển ấp Cồn Mũi của xã. Hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm người dân đổ về cào ngao giống.

Ca Mau: Hang tram nguoi dan do ra bai boi Dat Mui cao ngao giong - Anh 1

Người dân đổ xô đi cào ngao giống

Ông Trường cũng cho biết thêm: “Khai thác ngao giống là không đúng. Tuy nhiên, lượng người khai thác chủ yếu là những lao động nghèo bám biển tại địa phương. Đây là sinh kế hằng ngày của bà con nên rất khó ngăn cấm. Hiện nay, chúng tôi cũng đang quy hoạch lại các HTX nuôi ngao thương phẩm của xã để tránh chồng chéo, tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích giữa người nuôi ngao với người dân địa phương cào nghêu giống tự nhiên”.

Theo người dân địa phương, ngao giống xuất hiện khoảng nửa tháng qua. Bà con khai thác ngao giống bằng hình thức thủ công, dùng vợt lưới để kéo. Sau đó, tách lọc ngao lẫn trong cát non mang về vèo thả gần 1 tháng sau mới có thể bán cho người nuôi ngao thương phẩm. Ước tính mỗi ngày cào nghêu giống bà con có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng.

Theo VOV-ĐBSCL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ