Cà Mau đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 24 cán bộ, giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông qua danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú" lần thứ 17 - năm 2026.

TS Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau là một trong 24 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" tỉnh Cà Mau đợt này.
TS Đặng Trí Thủ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau là một trong 24 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" tỉnh Cà Mau đợt này.

Theo danh sách, trong đợt này tỉnh Cà Mau không có cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”. Đối với danh hiệu “Nhà giáo ưu tú" có 24 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu.

Trong đó, Hội đồng cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 13 người.

Hội đồng cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh (Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu) đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 2 người.

truong-htk-anh-4.jpg
Thạc sĩ Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thi Kỷ được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".

Hội đồng cơ sở của UBND cấp xã (phường An Xuyên, phường Bạc Liêu, xã Hồng Dân, xã Định Thành, xã Phước Long), đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 9 người.

Trong tổng số 24 người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” có 16 nam, 8 nữ; 2 giảng viên, 22 giáo viên (Mầm non 1, Tiểu học 3; THCS 5; THPT 12); có 9 người là cán bộ quản lý giáo dục. Về học hàm, có 3 người có học vị tiến sĩ, 9 người thạc sĩ và 12 người trình độ cử nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online Vinhome Hải Vân Bay