Tại tỉnh Cà Mau, phần lớn người dân vùng nông thôn sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt. Thế nhưng ở xã Biển Bạch, nhiều khu vực người dân không thể khoan được nước ngọt.
Trong khi đó, nước dưới ao đìa xung quanh nhà phần lớn đều nhiễm mặn hoặc nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh.
Vào mùa mưa người dân sẽ hứng nước mưa để trữ lại dùng, nhưng đến mùa khô, tình trạng "khát" nước lại tái diễn, buộc bà con phải chi tiền triệu để mua nước ngọt sử dụng, vô cùng tốn kém.
Bà Võ Thị Thơ, ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, cho biết, về đây sống được 10 năm nhưng chưa từng có giọt nước máy sạch nào để xài. Gia đình toàn phải đợi mùa mưa hứng nước trữ lại dùng dần.
“Năm rồi Bí thư tỉnh có vô chỉ đạo kéo đường nước cho dân sử dụng, người dân mừng lắm, nhưng đợi gần 1 năm nay vẫn chưa có nước. Không có nước sạch, nhiều người buộc phải tắm nước ao, kênh mương ô nhiễm, trẻ nhỏ bị nổi mẩn ngứa cả người”, bà Thơ chia sẻ.
Ngụ cùng ấp, bà Bùi Thị Vẹn cho hay, nghe tin có nước nối mạng, dù nhà nghèo, gia đình bà cũng đi mua chịu đường ống về để dẫn nước vào nhà. Thế nhưng đợi hơn nửa năm nay vẫn chưa có giọt nước nào chảy ra.
Theo phản ánh của người dân xã Biển Bạch, nguồn nước từ trạm cấp nước tập trung Kinh 9 bị sình lầy, dơ bẩn trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục. Các tuyến như kênh 15, kênh 16, kênh Ngã Bát, ngọn kênh 14, kênh 23 và bờ Tây sông Trẹm không được cung cấp đủ nước, người dân vẫn phải đi đổi nước để sử dụng.
Tuyến ống từ Ngã 5 miếu Ông Hoàng đến kênh 15 thi công dở dang đoạn 200m, đoạn đã lắp ráp thì chưa có nước. Trạm cấp nước ấp Quyền Thiện rò rỉ nhiều nơi, thất thoát nước, có lúc bơm ra nước đục màu vàng.
Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, cho hay toàn xã có 120 hộ thiếu nước, chỉ hứng được nước nối mạng vào ban đêm, nhưng lúc có lúc không, đặc biệt còn khoảng 40 hộ không có nước sạch để sinh hoạt, phải đổi nước lưu động giá cao, khiến đời sống gặp khó khăn.
Lý giải nguyên nhân có đường ống nhưng không có nước, ông Lê Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian qua, trung tâm đã nỗ lực truyền tải nước từ đầu nguồn về tận khu vực xã Biển Bạch giáp ranh với tỉnh An Giang cho người dân sử dụng.
Tuy nhiên, do đường ống kéo đi quá xa, có những tuyến dài hơn 100km so với trạm đầu nguồn nên áp lực nước giảm mạnh, trong khi mùa khô nhu cầu sử dụng nước đồng loạt tăng cao, nên bị thiếu nước ở cuối tuyến. Đây là lý do chính khiến nhiều hộ dân ở xã Biển Bạch dẫu đã lắp đồng hồ, kéo ống nhưng vẫn chưa có đủ nước để sử dụng.
“Sắp tới nếu vấn đề này không khắc phục được, chúng tôi sẽ phối hợp Trung tâm cấp nước tỉnh An Giang cung cấp nước đầy đủ cho bà con cuối tuyến sử dụng”, ông Nguyên nêu giải pháp
Tình trạng thiếu nước không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Người dân xã Biển Bạch rất mong ngành chức năng sớm triển khai giải pháp khắc phục để đảm bảo nguồn nước sử dụng.