Cá 'khủng' trôi dạt vào vùng biển Nghệ An

GD&TĐ - Ngư dân phát hiện xác cá mập voi nặng khoảng 2,5 tấn trôi dạt vào vùng biển TX Hoàng Mai (Nghệ An) nên đưa vào đất liền chôn cất.

Thi thể con cá mập tại cảng cá Quỳnh Phương. (Ảnh: NDCC)
Thi thể con cá mập tại cảng cá Quỳnh Phương. (Ảnh: NDCC)

Sáng 28/7, trong lúc đánh cá ngoài khơi, tàu cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện xác một con cá mập voi có kích thước lớn, trôi dạt vào bờ biển gần cảng cá phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai, Nghệ An).

Sau khi đưa xác con cá “khủng” vào cảng, hàng trăm người dân hiếu kì đã đến xem.

Con cá dài khoảng 8m, đường kính bụng chỗ lớn nhất hơn 1m, nặng khoảng 2,5 tấn.

Do cá mập voi là loài động vật quý hiếm và mang yếu tố tâm linh nên người dân không làm thịt.

Xác cá mập tại cảng cá Quỳnh Phương. (Video: Phạm Tâm)

Không lâu sau, chính quyền phường Quỳnh Phương đã cẩu xác con cá này chở đi chôn cất theo phong tục của người dân vùng biển.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể con cá mập bị mắc cạn rồi chết vì trên cơ thể không có bất kỳ vết thương nào.

Con cá mập voi có kích thước khủng, nặng khoảng 2,5 tấn. (Ảnh: NDCC)

Con cá mập voi có kích thước khủng, nặng khoảng 2,5 tấn. (Ảnh: NDCC)

Chính quyền địa phương mang xác con cá xấu số đưa đi chôn cất. (Ảnh: NDCC)

Chính quyền địa phương mang xác con cá xấu số đưa đi chôn cất. (Ảnh: NDCC)

Cá mập voi hay cá nhám voi (tên khoa học Rhincodon typus Smith) là loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá có kích thước lớn nhất hiện còn sống, nằm trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Củng cố liên minh

GD&TĐ - Với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chuyến thăm Nhật Bản và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhưng đồng thời cũng nhiều khó khăn và nhạy cảm.

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.