Cá chết trắng sông Maspéro ở Sóc Trăng

GD&TĐ - Sáng 28/3, nhiều người dân phường 4 và 8 ở TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) rất bất ngờ và lo lắng khi phát hiện rất nhiều cá chết nổi trên mặt sông Maspero khoảng 1km đoạn từ khan đài đua ghe Ngo đến Sung Đinh.   

Cá chết trắng sông Maspéro ở Sóc Trăng

Nhiều người xuống sông vớt được từ 2-3 kg cá chết các loại như cá linh, chép, mè vinh...

Một người dân ở địa phương cho biết, nhiều loại cá nổi đầu lên mặt nước rồi chạy vào mé sông nằm chết từ khoảng 20h ngày 27/3.

Hàng chục người dân ở đường Lý Thường Kiệt đã đổ xô ra khu vực bờ kè sông Maspéro, dùng nhiều dụng cụ để vớt cá chết từ khuya đến rạng sáng dưới đoạn sông dài hơn 1 km.

Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, cho biết ngành nông nghiệp khống chế nước mặn tốt nên mặn không nhiễm vào sông Maspéro. Do đó, nguyên nhân cá chết do nước mặn được loại trừ.

Trước thông tin có nghi vấn cá chết do môi trường nước bị ô nhiễm từ nguồn xả thải ra sông Maspéro, ông Quyết cho biết sẽ cử cán bộ thủy sản đi kiểm tra.

Theo ông Quyết, cũng không loại trừ những người chuyên đánh bắt tôm, cá đã lén lút đổ hóa chất xuống sông.

Được biết, UBND TP Sóc Trăng đã cử một Phó chủ tịch cùng Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường xuống hiện trường để khảo sát và báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.