Cá chết nổi trắng hào thành cổ ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng tấn xác cá chết nổi lên dọc hào thành cổ Vinh, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân TP Vinh, Nghệ An.

Cá chết nổi mặt hào thành cổ Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tâm)
Cá chết nổi mặt hào thành cổ Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tâm)

Nhiều ngày qua, người dân các phường Cửa Nam, Quang Trung, Đội Cung (TP Vinh, Nghệ An) lo lắng khi chứng kiến cảnh cá chết nổi quanh hào thành cổ Vinh.

Hiện tượng này diễn ra từ 8/10. Ban đầu số lượng cá chết ít, sau đó số lượng tăng dần.

Đến 10/10, tuyến hào dài hàng trăm mét có nước màu đen, cá chết nổi trắng mặt hào. Nhiều khu vực cá chết tập trung lại một góc và bắt đầu bốc mùi hôi thối.

Nhiều loài cá lớn, nhỏ chết nổi trắng mặt hào. (Ảnh: Phạm Tâm)

Nhiều loài cá lớn, nhỏ chết nổi trắng mặt hào. (Ảnh: Phạm Tâm)

Công nhân môi trường vớt xác cá đem đi chôn lấp. (Ảnh: Phạm Tâm)

Công nhân môi trường vớt xác cá đem đi chôn lấp. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết từng xuất hiện ở hào thành cổ Vinh, tuy nhiên lần này nghiêm trọng hơn.

Trước tình trạng trên, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương để tìm hướng giải quyết.

Trưa 10/10, để giảm thiểu mùi hôi thối cũng như ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường tổ chức vớt cá chết nổi trên mặt kênh.

Hào thành cổ chứa nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, tù đọng nên đen ngòm. (Ảnh: Phạm Tâm)

Hào thành cổ chứa nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, tù đọng nên đen ngòm. (Ảnh: Phạm Tâm)

Công nhân môi trường vớt được hàng tấn cá chết. (Ảnh: Phạm Tâm)

Công nhân môi trường vớt được hàng tấn cá chết. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo lãnh đạo UBND TP Vinh, hiện nay dọc hào thành cổ Vinh có nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân đổ trực tiếp vào mà không qua xử lý.

Có thể nước trong hào tích tụ lâu ngày, không được lưu thông nên khi có mưa lớn khiến nguồn nước thay đổi đột ngột làm cá chết.

UBND TP Vinh đang yêu cầu công ty môi trường mang cá chết đem chôn lấp để đảm bảo môi trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Năm 2016, UBND TP Vinh triển khai dự án nâng cấp và cải tạo kênh hào bao quanh thành cổ Vinh với số vốn hơn 138 tỉ đồng.

Ngoài nạo vét, xây dựng bờ kè, tường chắn dọc 2 bờ kênh, dự án còn xây dựng tuyến cống bao và hệ thống thu gom nước thải.

Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào thành cổ Vinh. Tuy nhiên, khi dự án đưa vào sử dụng, tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện.

Tháng 1/2019, tại hào thành cổ Vinh cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ