Ca bệnh não được điều trị bằng kháng thể đầu tiên trên thế giới

Hiện tại, không có cách chữa trị căn bệnh não hiếm gặp gây chết người, được biết tới như phiên bản “bệnh bò điên” ở người. Trường Đại học Bệnh viện London đã được cấp phép để điều trị thử nghiệm trên người trong một ca đầu tiên trên thế giới.

Ca bệnh não được điều trị bằng kháng thể đầu tiên trên thế giới
ca-benh-nao-duoc-dieu-tri-bang-khang-the-dau-tien-tren-the-gioi-1

Bệnh nhân mắc bệnh CJD rời rạc (dạng bệnh phổ biến nhất ở người), đây là một biến thể của CJD (phiên bản gắn với ăn phải thịt bò điên).

Bệnh CJD rời rạc xảy ra khi protein khỏe mạnh ở cơ thể người, các prion phát sinh vô tổ chức và tích tụ trong não.

Liệu pháp kháng thể do con người tạo nên, được gọi là PRN100 sẽ ngừa các prion bất thường khỏi bám vào các protein khỏe mạnh, nghĩa là chúng sẽ không thể phát triển và phá hủy não.

Theo Suckhoedoisong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.