Bứt tốc trên các công trường cao tốc miền Tây

GD&TĐ - Trong khi cả nước hân hoan chào đón Lễ Quốc khánh 2/9, tại các công trường cao tốc trọng điểm ở miền Tây, không khí lao động vẫn khẩn trương.

Không khí lao động khẩn trương trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Không khí lao động khẩn trương trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Làm việc xuyên đêm, xuyên lễ

Ghi nhận trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, bất kể ban ngày hay ban đêm, công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn luôn nhộn nhịp. Nhiều phương tiện, máy móc tích cực hoạt động, từng tốp công nhân miệt mài làm việc, chạy đua với thời gian để đưa những tuyến cao tốc về đích đúng hẹn.

Anh Bùi Văn Hải (công nhân thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) phấn khởi chia sẻ, anh và nhiều công nhân khác đã làm việc tăng ca, thi công xuyên ngày đêm dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Các anh em đều rất hăng hái và hỗ trợ nhau nhiệt tình, tạo bầu không khí sôi nổi trên công trường.

cao-toc-110.jpg
cao-toc-ct-cm-1.jpg
Thi công xuyên ngày đêm trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Phan Duy Lai, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) thông tin, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, các đơn vị thi công vẫn duy trì làm việc bình thường, không gián đoạn để đảm bảo tiến độ chung.

Để thúc đẩy tiến độ, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị giám sát đã triển khai hàng loạt giải pháp như: Tăng số lượng lái máy, lái lu để tổ chức thi công cả ban đêm; tổ chức thi đua cao điểm; có chính sách thưởng, lương tăng ca hợp lý cho người lao động…

cao-toc-ctcm.jpg
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nhìn từ trên cao.

Theo ông Lai, tính đến nay, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đạt khoảng 74% tổng khối lượng thi công. Hiện, có khoảng 200 mũi thi công đang hoạt động đồng loạt trên toàn tuyến. Lực lượng thi công lên đến 1.900 cán bộ, công nhân, kỹ thuật cùng gần 900 máy móc, thiết bị cơ giới.

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các nhà thầu và đơn vị giám sát, cam kết tiếp tục duy trì nhịp độ thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, vượt nắng, thắng mưa để đưa dự án về đích đúng kế hoạch, khai thác toàn tuyến vào ngày 19/12/2025.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài 110,85km. Tổng mức đầu tư là 27.523 tỷ đồng, khởi công ngày 1.1.2023, kế hoạch hoàn thành tháng 12.2025.

Tự hào vì được góp phần vào công trình trọng điểm

Tương tự, trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bên những trụ cầu.

Anh Nguyễn Duy Trưởng (43 tuổi, quê Quảng Ngãi), một công nhân đang làm việc tại cầu Kênh Đứng, chia sẻ nỗi nhớ nhà, nhớ con vào dịp lễ, nhưng cũng may mắn được gia đình thấu hiểu và động viên.

“Chúng tôi luôn cố gắng thi công mỗi ngày, mong tuyến cao tốc này sớm hoàn thành giúp người dân và hàng hóa lưu thông thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế khu vực. Sau này nhìn lại, bản thân sẽ thấy tự hào vì đã được góp một phần nhỏ trong công trình trọng điểm của quốc gia”, anh Trưởng chia sẻ.

Tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của anh Trưởng cũng là câu chuyện chung của nhiều công nhân khác. Họ là những người lặng thầm phía sau công trình, ngày đêm miệt mài góp sức cho tuyến cao tốc huyết mạch của miền Tây.

anh-1-cao-toc-1-1.jpg
Công nhân thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua TP Cần Thơ.

Ông Trần Quốc Dương, Chỉ huy trưởng Gói thầu 12 cho hay, đơn vị đã hoàn thành hơn 55% giá trị hợp đồng của dự án do đơn vị phụ trách. Hiện công trường duy trì 22 mũi thi công với khoảng 300 công nhân, không ngại tăng ca và làm việc xuyên lễ.

“Vào những dịp lễ này, công nhân được hưởng chế độ lương gấp đôi so với ngày thường và được tổ chức liên hoan, nhằm động viên tinh thần và tăng cường sự đoàn kết cho các anh em”, ông Dương chia sẻ.

cao-toc-truc-ngang.jpg
Công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo ông Nguyễn Thành Lũy, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua TP Cần Thơ (cũ), hiện nay, công trường đang duy trì hoạt động với khoảng 500 thiết bị cơ giới, gần 1.000 công nhân cùng 100 mũi thi công làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ.

Trước đó, chủ đầu tư đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thi công lập kế hoạch làm việc xuyên suốt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9; nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài 188,2km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ