Bưởi cảnh cổ thụ giá hàng chục triệu đồng xuống phố phục vụ người chơi Tết
Quang Phong
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Còn khoảng 40 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện những cây bưởi cảnh để phục vụ người chơi Tết sớm.
Những cây bưởi cảnh cổ thụ có giá hàng chục triệu đồng thu hút rất nhiều người chơi cây cảnh.
Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên Đán, phố phường Hà Nội lại càng nhộn nhịp với nhiều loại cây cảnh phục vụ Tết.
Những ngày gần đây trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ- Hà Nội), vườn cây bưởn cảnh cổ thụ, trĩu quả thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
Khoảng một tuần trở lại đây các nhà vườn đã bắt đầu bày bán các loại cây bưởi cảnh cổ thụ để phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân Thủ đô.
Chủ nhân vườn bưởi cảnh tại đường Lạc Long Quân cho biết:" Cũng như mọi năm, tôi thường mang bưởi cảnh ra phố bán sớm nhất ở Hà Nội với mong muốn phục vụ khách quen và những khách có nhu cầu mua cây về chơi Tết sớm".Cũng theo chủ vườn, thời tiết năm nay thuận lợi nên bưởi đẹp hơn năm ngoái. Giá cả dao động từ 10 – 50 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào gốc to hay nhỏ. Những cây to, tuổi đời từ 35-40 năm, trên 100 quả thường có giá 40-50 triệu đồng.
Để cho ra một lứa bưởi cảnh, phải mất từ 3 đến 4 năm với nhiều công đoạn khác nhau.Do bưởi cảnh nên cây phải ghép đến 70%, quả ghép 30%. Những cây bưởi cổ thụ rất đa dạng về thế dáng, thường những cây có dáng như Ngũ Phúc, Tam Đa, hay Quần tụ...
Vì nuôi trong chậu nên người trồng phải tốn rất nhiều công sức khi chăm sóc để tránh cây bị chết rễ. Mỗi cành chiết mất 3 năm để phát triển, cây cứng cáp rồi mới được ghép quả. Mỗi cây thành phẩm phải có ít nhất 3-5 cành chiết, chiết cành xong lại đến công đoạn ghép quả.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (đại thủy nông Bắc Hưng Hải) được khởi công ngày 1/10/1958, là hệ thống thủy lợi lớn nhất miền Bắc thời bấy giờ.
Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.
GD&TĐ - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi cách tiếp cận đa nguồn lực, trong đó nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục phải cùng tham gia.
GD&TĐ - XSMB 31/5/2026. Trực tiếp KQXSMB ngày 31/5. Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 31/5/2026 được quay thưởng vào lúc 18h10 ngày liên tục trong tuần.
GD&TĐ - Thủ đô nước Nga tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách quốc tế yêu thích văn hóa, giải trí và trải nghiệm đô thị hiện đại.