Bước đầu xác định nguyên nhân vụ dùng súng bắn chết 2 vợ chồng rồi tự sát ở Điện Biên

GD&TĐ - Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên (Điện Biên) lúc sáng sớm nay (15/8) khiến 3 người tử vong, qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.  

Thiếu tướng Sùng A Hồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.
Thiếu tướng Sùng A Hồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghi phạm gây án đã được xác định là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú tại số nhà 76, phố 12, phường Tân Thanh, TP Điện Biên , tỉnh Điện Biên). Trước đây, Sỏi từng sống tại địa bàn phường Noong Bua, TP. Điện Biên.

Ông Nguyễn Đức Đuyện - Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên cho biết, bước đầu xác định, vào sáng sớm nay, Sỏi gọi cửa nhà bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971) rồi khi bà ra mở cửa thì đối tượng dùng súng CKC bắn nạn nhân tử vong ngay tại cửa.

Sau đó, người này tiếp tục bắn ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966 - chồng bà Lý) tử vong rồi tự sát và bị trọng thương. Sau đó được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Hung thủ không có quan hệ họ hàng gì với gia đình ông Vụ, còn quan hệ về công việc thì chưa thể xác định, CQĐT vẫn đang làm rõ.

Ông Vụ là Giám đốc Công ty nhà máy bia Điện Biên, vợ làm nghề bán xổ số. Ở địa phương, vợ chồng nạn nhân sống hòa thuận, thân thiện với hàng xóm láng giềng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch phường Mường Thanh cho hay, ở địa phương cả 2 vợ chồng anh Vụ sống đoàn kết, hòa đồng và rất tốt tính, hài hoà và chưa mang điều tiếng gì ở địa phương. Vợ chồng này có hai con đều đã trưởng thành hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội…

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ