Bước chuyển mình trong đào tạo y khoa và an sinh ở TPHCM

GD&TĐ - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức triển khai khám BHYT, khẳng định vị thế mô hình trường - viện trong đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Người dân làm thủ tục khám bảo hiểm y tế.
Người dân làm thủ tục khám bảo hiểm y tế.

Ngày 27/2, Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ Khai trương triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Phòng khám Đa khoa (số 461 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TPHCM).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng, phụ trách, quản lý và điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhấn mạnh đây là bước chuyển mình quan trọng của một cơ sở giáo dục y tế.

z7569059016613-89df78e6d82990a3675627f7834adcef.jpg
Ban Lãnh đạo nhà trường trao quyết định cho PGS.TS.BS Châu Văn Trở - Trưởng Phòng khám Đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Thực tế, phòng khám không chỉ thực hiện nhiệm vụ phục vụ cộng đồng mà còn mang sứ mệnh đào tạo cốt lõi. Việc triển khai khám BHYT giúp sinh viên và học viên có thêm môi trường thực hành chuyên nghiệp bên cạnh hệ thống y tế thành phố. Đây là sự chuẩn bị chiến lược về lực lượng để nhà trường tiếp nhận Bệnh viện thực hành 500 giường vào năm 2030.

“Đồng thời, sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển của phòng khám, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong việc kết hợp giữa giảng dạy và thực hành lâm sàng”, ông Thoại nhấn mạnh.

Tiếp nối tinh thần đó, PGS.TS.BS Châu Văn Trở - Trưởng Phòng khám Đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết, đơn vị đã đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

"BHYT không chỉ là hình thức thanh toán mà là chính sách nhân văn của Nhà nước. Chúng tôi cam kết đặt người bệnh làm trung tâm, đảm bảo quy trình minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ", BS Trở khẳng định.

pntu2930.jpg
Cắt băng khánh thành khai trương khám bảo hiểm y tế tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với việc chính thức triển khai BHYT từ năm 2026, phòng khám tăng cường thêm các chuyên khoa như: 2 phòng khám Nội, 1 phòng khám Ngoại, 1 phòng khám Tai Mũi Họng và 1 phòng khám Cơ xương khớp.

Người dân khi đến thăm khám sẽ nhận được những quyền lợi, như: Tiếp cận chuyên gia đầu ngành, được thăm khám trực tiếp bởi đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học của nhà trường; Hệ thống chuẩn hóa, toàn bộ danh mục kỹ thuật y tế (X-quang, xét nghiệm, siêu âm) đều được quỹ BHYT chi trả theo quy định mới nhất; Chi phí tối ưu, giảm bớt đáng kể gánh nặng kinh tế cho người bệnh thông qua các phác đồ điều trị tiên tiến với mức phí được hỗ trợ tối đa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Chương trình Anh Quốc Phương pháp profhilo structura cấp ẩm trẻ hóa Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtCách điều trị Đau lưng vùng thắt lưng Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com