Bữa sáng cuối tuần chẳng cần chế biến cầu kỳ, mẹ làm bánh mì nướng bơ tỏi giòn ngon cho cả nhà thưởng thức

GD&TĐ - Bánh mì nướng bơ tỏi với vị giòn tan, thơm nức sẽ làm cho bữa sáng của bạn thêm ngon miệng.

Bữa sáng cuối tuần chẳng cần chế biến cầu kỳ, mẹ làm bánh mì nướng bơ tỏi giòn ngon cho cả nhà thưởng thức

Nguyên liệu:

1 chiếc bánh mì Pháp

3 tép tỏi

2 thìa canh bơ mặn

Vài cây rau mùi

Cách làm:

Bước 1:

Bánh mì bổ đôi rồi cắt miếng vừa ăn.

Bước 2:

Rau mùi rửa sạch thái nhỏ.

Bước 3:

Tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Cho bơ vào bát tỏi trộn đều.

Bước 4:

Dùng thìa phết hỗn hợp bơ tỏi vào miếng bánh mì. Xếp bánh mì vào khay rồi cho vào lò nướng nướng ở 180 độ C trong khoảng 5 phút hoặc cho đến khi bơ tan chảy và bánh đã giòn là được. Lấy bánh ra rắc chút rau mùi lên trên và thưởng thức.

Bánh mì nướng bơ tỏi là món ăn đơn giản lại chế biến nhanh, thích hợp cho bữa ăn sáng. Từng miếng bánh giòn tan thơm ngậy vị bơ tỏi, khi ăn bánh mà uống kèm một ly sữa là đã cung cấp đủ năng lượng cho một buổi sáng làm việc rồi đấy.

Chúc các bạn ngon miệng

Theo Emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ