Bỏng nặng do đốt rác bằng xăng

GD&TĐ - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng nặng do đốt rác bằng xăng.

Vết bỏng vùng cánh tay của người bệnh P. Ảnh: BVCC.
Vết bỏng vùng cánh tay của người bệnh P. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ nhất là L.A.P. (32 tuổi) nhập viện với chẩn đoán bỏng độ II, III vùng mặt, cổ, cẳng tay phải, ngực diện tích 15%. Trước đó, người bệnh có thu gom rác và đổ xăng vào để đốt.

Thấy ngọn lửa có hiện tượng tắt, người đàn ông đã đổ thêm xăng. Hậu quả là ngọn lửa bùng lên và bén vào người khiến anh P bị bỏng.

Trường hợp thứ hai là Đ.V.M. (60 tuổi). Trong lúc đốt rác, đống rác có lẫn một vật không rõ phát nổ khiến người bệnh bị bỏng nặng và phải nhập viện với chẩn đoán bỏng độ II vị trí mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay trái diện tích 7%.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các trường hợp bị bỏng có thể để lại rất nhiều di chứng như co rút cơ, ảnh hưởng đến vận động về sau. Vì vậy, người dân cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng các chất có thể gây ra cháy nổ như xăng, dầu hỏa, cồn...

Chỉ cần một chút thiếu thận trọng cũng có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân và gia đình. Nếu không may bị bỏng, hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Tuyệt đối không tự chữa trị bằng các phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng, tiềm ẩn rất nhiều biến chứng có thể xảy ra. Khi vết bỏng rộng có thể dẫn đến hoại tử thứ phát, độ bỏng sâu hơn, co kéo bề mặt da tạo sẹo xấu. Nguy hiểm hơn, vết thương có thể bị nhiễm khuẩn gây nhiễm trùng máu, suy thận, suy đa tạng... ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một cảnh trong vở kịch 'Người trong cõi nhớ' của tác giả Lưu Quang Vũ. Ảnh: Bình Thanh.

Cõi nhớ về Lưu Quang Vũ

GD&TĐ - Dù Lưu Quang Vũ rời xa cõi tạm đã gần 4 thập kỷ nhưng ông vẫn sống mãi trong tâm thức bao thế hệ qua những tác phẩm, nhất là kịch bản sân khấu.

Việc thường xuyên sử dụng màn hình khiến trẻ bỏ lỡ nhiều trải nghiệm khác. Ảnh: INT.

Thói quen khiến trẻ đánh mất trải nghiệm thực tế

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, nếu “tiêu thụ” quá nhiều nội dung trực tuyến chất lượng thấp, trẻ sẽ dễ bị tiếp xúc với những thông tin có thể bóp méo nhận thức thực tế và gây hại cho sức khỏe tinh thần.