“Bóng ma” tim mạch ám ảnh thế giới bóng đá

GD&TĐ - Tiền đạo Sergio Aguero được truyền thông xứ Catalan đưa tin tuyên bố sẽ chấm dứt sự nghiệp cầu thủ vì chứng rối loạn nhịp tim.

Sergio Aguero chóng mặt và đổ gục xuống sân ngày 30/10.
Sergio Aguero chóng mặt và đổ gục xuống sân ngày 30/10.

Hồi tháng 6/2021, Christian Eriksen suýt mất mạng ngay trên sân vì bị đột quỵ có liên quan đến bệnh lý tim mạch. Phải chăng thế giới bóng đá đang đối mặt với “bóng ma” mới - nguy cơ về tim mạch?

Giữa lằn ranh sinh tử

Sergio Aguero đã thông báo với câu lạc bộ Barcelona quyết định giải nghệ sớm của mình vì tình trạng bệnh tim rất nghiêm trọng, và không thể chờ đến đầu năm sau để kiểm tra lại. Trước đó, tiền đạo người Argentina phát hiện bị bệnh tim khi cảm thấy khó thở sau một pha va chạm tranh chấp trong trận Barcelona hòa Alaves 1-1 ngày 30/10. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, và ở lại suốt đêm để thực hiện các xét nghiệm. Nhịp tim của chân sút 33 tuổi được cho là cao bất thường.

Tình trạng của Sergio Aguero sau đó được Barcelona thông báo bị rối loạn nhịp tim và được phép nghỉ 3 tháng để điều trị. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra tiếp theo và chuyên sâu cho thấy tình trạng bệnh tim của ngôi sao kỳ cựu người Argentina này rất nguy hiểm.

Sau đó, Sergio Aguero được xác nhận bị hội chứng rối loạn nhịp tim và không dễ dàng chữa trị trong thời gian ngắn, cũng như rất nguy hiểm nếu tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Do đó, tiền đạo danh tiếng người Argentina đi đến quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ.

Trước Sergio Aguero, vào cuối hiệp một trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại Euro 2020, Christian Eriksen gục xuống mà không chịu tác động nào xung quanh. Tiền vệ 29 tuổi, sau đó, nằm bất động trên sân. Ngay lập tức, các bác sĩ chạy vào hô hấp nhân tạo cho Eriksen. Tiền vệ đội tuyển Đan Mạch sau đó phải cấy máy khử rung tim và nhiều khả năng rời Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tới quốc gia cho phép anh thi đấu.

“Tôi kiểm tra sức khỏe cho Christian Eriksen hàng năm, từ khi Tottenham chiêu mộ cậu ấy. Các xét nghiệm cho đến năm 2019 đều bình thường, không có dấu hiệu gì về bệnh tim cả. Nhưng với những gì diễn ra, tôi không biết liệu Christian Eriksen có thể tiếp tục thi đấu hay không.

Tim cậu ấy đã ngừng đập trong vài phút, và rất có thể cậu ấy sẽ trải qua khoảnh khắc tồi tệ như vậy nếu tiếp tục thi đấu” – theo Sanjay Sharma, Giáo sư tim mạch thể thao tại Trường Đại học St George’s, và là người trực tiếp kiểm tra các vấn đề về tim cho Eriksen giai đoạn 2013 - 2020, khi cầu thủ này khoác áo Tottenham.

Một trong những người đầu tiên chúc Eriksen sớm hồi phục là Fabrice Muamba. Hơn ai hết, cựu tiền vệ câu lạc bộ Bolton hiểu trải nghiệm đối mặt với thần chết ngay trên sân bóng.

9 năm về trước, anh từng gục ngã khi Bolton gặp Tottenham tại FA Cup. Phải đến ngày Muamba khỏe mạnh rời bệnh viện, các bác sĩ mới tiết lộ tim anh đã ngừng đập tới 78 phút trong phòng cấp cứu. “Chỉ có phép mầu, Chúa và các bác sĩ mới có thể giúp tôi tiếp tục bước đi”, Muamba chia sẻ trong ngày trở lại cuộc sống bình thường. 5 tháng sau khi biến cố xảy ra, Muamba thông báo giải nghệ ở tuổi 24.

Ngoài ra, hậu vệ Daley Blind của Ajax đang thi đấu với máy khử rung tim trong người. Cầu thủ người Hà Lan được chẩn đoán bị viêm cơ tim sau khi bị chóng mặt trong trận đấu với Valencia ở Champions League vào tháng 12/2019. Sau đó, anh được gắn máy khử rung tim trong người. Đáng chú ý, trong trận giao hữu với Hertha Berlind tháng 2/2020, chiếc máy bất ngờ ngừng hoạt động, khiến Daley Blind đối mặt với “tử thần”.

Tuyển thủ Cameroon - Marc-Vivien Foe đã qua đời ngay trên sân.

Tuyển thủ Cameroon - Marc-Vivien Foe đã qua đời ngay trên sân.

Những thống kê báo động

Tháng 8 vừa qua, truyền thông châu Âu đã đề cập đến Rune Coghe, cầu thủ mới 18 tuổi bị nghi ngờ lên cơn đau tim khi chơi cho câu lạc bộ Eendracht Hooglede (Bỉ) vào tháng 8 vừa qua.

Cũng thời điểm đó, Jente Van Genechten, một cầu thủ người Bỉ khác bị ngừng tim trong một trận đấu với Lanaken. Tháng 9/2021, một cầu thủ bóng đá nghiệp dư 27 tuổi tên là Jens De Smet đã ra đi mãi mãi sau khi gục ngã trong một trận đấu khác ở Bỉ.

Dimitri Lienard gục xuống trong trận Strasbourg gặp Lyon vào tháng 9/2021 (may mắn thay đó chỉ là một trường hợp hoạt động quá sức). Tháng trước, tuyển thủ người Congo là Fabrice Nsakala đã phải nhập viện sau khi ngã quỵ trong trận đấu với Besiktas ở giải Thổ Nhĩ Kỳ Super Lig. Emil Palsson, tiền vệ 28 tuổi từng là tuyển thủ Iceland, gục ngã ở phút thứ 12 trận đấu giữa Sogndal và Stjordals-Blink ở giải hạng Nhì Na Uy. Đó chỉ là vài trường hợp trong số rất nhiều những sự cố về sức khỏe của các cầu thủ, ở tất cả các cấp độ thi đấu.

Tờ Berliner Zeitung của Đức đã tổng hợp danh sách các trường hợp liên quan đến bóng đá tại châu Âu gặp sự cố về sức khoẻ, họ phát hiện ra 23 vụ các cầu thủ, huấn luyện viên hoặc trọng tài đột quỵ trên sân và bị nghi ngờ có vấn đề về tim từ ngày 11/7 đến ngày 15/10. Tính ra, trung bình cứ 4 ngày lại có một sự cố. Bốn người đã không thể qua khỏi, bao gồm cả thảm kịch của Dylan Rich, cầu thủ trẻ 17 tuổi đã gục xuống trong trận đấu tại FA Youth Cup khi chơi cho đội West Bridgford Colts vào tháng 9/2021.

Trước đó, Marc-Vivien Foe đã chết vào năm 2003 trong một trận đấu cho đội tuyển Cameroon. Năm 2007, hậu vệ Antonio Puerta của Sevilla mãi mãi ra đi ở tuổi 22. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa sau khi đột quỵ giữa trận đấu gặp Getafe, Puerta vẫn không thể qua khỏi sau 3 ngày nằm viện.

Câu hỏi đặt ra ở đây là lý do nào khiến các con số tăng đột biến đến như vậy? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ ở phía trước, nhưng có một sự thực ai cũng phải thừa nhận: Cầu thủ chuyên nghiệp bây giờ phải thi đấu quá nhiều. Trung bình trong một mùa giải, một cầu thủ chơi 50 trận ở cấp câu lạc bộ, cộng thêm khoảng 10 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chưa kể các trận giao hữu. Sẽ không bất ngờ nếu có thêm những cầu thủ hụt hơi vì thi đấu quá tải.

Hình ảnh cầu thủ của cả hai đội đứng xung quanh bất lực trong khi các bác sĩ cứu giúp một cầu thủ đang nằm bất động ngày càng phổ biến và quen thuộc!?

“Nhiều cầu thủ đã từ chối tiêm phòng vắc-xin  Covid-19. Họ lo lắng rằng loại vắc-xin này gây ra những nguy hại và họ không muốn gặp rắc rối. Có một số cầu thủ rất nổi tiếng ở Premier League đã từ chối vắc-xin. Các cầu thủ bây giờ đưa ra nhiều lời phàn nàn về vấn đề tim mạch hơn bao giờ hết” - Giáo sư Sanjay Sharma cho biết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.