Bóng đá Việt Nam có sự thay đổi đột phá

GD&TĐ - Bóng đá Việt Nam vừa đưa ra một cải cách mang tính đột phá, nhận được sự đồng tình ủng hộ của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Giải U14 sẽ được tổ chức giống V-League.
Giải U14 sẽ được tổ chức giống V-League.

Ông Philippe Troussier, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từng nhận định, bóng đá trẻ Việt Nam chưa được đầu tư đúng đắn khi quỹ trận đấu quá ít.

Theo ông Troussier, 1 cầu thủ ở diện đang phát triển cần phải được ra sân trung bình 35 đến 40 trận trong một năm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ở cùng lứa tuổi tương tự, các cầu thủ trẻ đang được thi đấu rất ít so với con số trên.

Ở các giải U16, U17, U19, U21, đại đa số tài năng trẻ chỉ được thi đấu từ 15 đến 20 trận/năm chỉ bằng một nửa so với Thái Lan và các nước châu Á có nền bóng đá phát triển.

Để giải quyết những bất cập trên, bóng đá Việt Nam vừa đưa ra một cải cách mang tính đột phá, nhận được sự đồng tình ủng hộ của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Cuối năm nay, một giải đấu dành cho lứa cầu thủ U14. Giải được vận hành theo thể thức lượt đi và về, giống V-League thay vì số trận giới hạn theo hình thức đấu cúp như U15, U17, U19 hay U21 quốc gia.

9 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, xét vị trí trên bảng xếp hạng. Mỗi vòng đấu diễn ra vào lúc 14 giờ thứ bảy hằng tuần, kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026.

Với hình thức thi đấu kiểu mới này, hàng loạt cầu thủ từ 11 đến 13 tuổi sẽ có nhiều cơ hội ra sân chơi bóng đều đặn hằng tuần.

Đội vô địch sẽ nhận 10 triệu đồng. Các đội á quân và hạng ba lần lượt nhận thưởng 5 triệu và 3 triệu đồng. Do ở giải trẻ, thời gian thi đấu cũng được điều chỉnh, chỉ còn 40 phút/hiệp thay vì 45 phút.

Sau giải dành cho lứa U14, các lứa cao hơn tương lai gần cũng sẽ được tổ chức giống như giải V-League, giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội ra sân thi đấu qua đó hoàn thiện kỹ năng chơi bóng và góp phần bồi dưỡng nhân tài cho bóng đá nước nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngôi nhà khang trang mọc lên ở vùng quê nghèo nhờ XKLĐ.

'Cánh cửa' giảm nghèo ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Đằng sau những con số ấn tượng về số hộ thoát nghèo tại Tuyên Quang là chiến lược giảm nghèo thông tin về cơ hội việc làm quốc tế.

Rác thải nhựa không được tái chế trôi ra biển.

Rác thải nhựa - 'bóng ma' ám ảnh thế giới

GD&TĐ - Sản xuất nhựa tăng chưa từng có, nhưng xử lý rác thải vẫn bế tắc. Từ đô thị đến đại dương, “bóng ma” rác nhựa lan rộng, trở thành thách thức môi trường lớn nhất của nhân loại.