Ở vòng loại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ Guam, UAE và Maldives. Đây cũng sẽ là bảng đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đóng vai trò chủ nhà.
Theo thông tin từ VFF, bảng E - vòng loại nữ Asian Cup 2026 của tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào tháng 6 tới.
Sân Việt Trì chính là sân nhà của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 và thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik toàn thắng ở đây trong hành trình lên ngôi vô địch.
Trước đó, U17 Việt Nam cũng chọn Việt Trì làm sân nhà ở vòng loại U17 châu Á 2025 và đã đoạt đi tiếp. Ở hành trình giành HCV SEA Games 31, U23 Việt Nam đã thi đấu ở Việt Trì từ vòng bảng đến hết bán kết.
Với bóng đá nữ, U20 nữ Việt Nam cũng đã từng thi đấu vòng loại U20 nữ châu Á 2024 tại sân Việt Trì và có được thành tích bất bại, qua đó giành vé vào vòng chung kết.
Để chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 5 tới. VFF và Ban huấn luyện đang lên kế hoạch và chuẩn bị để có đợt tập huấn kỹ lưỡng nhất cho đội tuyển nữ.
Đánh giá về bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trong số 3 đội cùng bảng, tuyển nữ Việt Nam mới chỉ từng thi đấu với Maldives tại Vòng loại châu Á 2022. Mặc dù ở trận đấu đó tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm nhưng thời gian gần đây các quốc gia trong châu lục có sự đầu tư và thay đổi mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi không thể chủ quan".
Đối với bóng đá nữ UAE, ngày 22/3 vừa qua, câu lạc bộ nữ TP.Hồ Chí Minh đã tiếp đón CLB nữ Abu Dhabi Country Club đến từ UAE. Qua trận đấu đó, có thể thấy được bóng đá nữ UAE có nhiều lợi thế về thể lực nhờ các cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Guam là đối thủ còn mới đối với tuyển Việt Nam, tuy nhiên qua thông tin sơ bộ, đây cũng là đối thủ có thể hình và sức mạnh.
Tại vòng loại Asian Cup nữ 2026, 34 đội bóng sẽ được chia vào 8 bảng (2 bảng 5 đội và 6 bảng 4 đội). Các đội thi đấu tập trung vòng tròn tính điểm, chọn ra 8 đội bóng đứng đầu mỗi bảng giành vé vào VCK cùng 4 đội đã chắc suất dự VCK là Australia (chủ nhà của VCK) và 3 đội có thành tích cao nhất từ mùa giải 2022 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.