Bóng đá Thái Lan nguy cơ bị FIFA cấm vận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tỏ ra lo lắng trước khả năng bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm vận vì để chính trị can thiệp vào bóng đá.

Bóng đá Thái Lan nguy cơ bị FIFA cấm vận vì để chính trị can thiệp vào thể thao.
Bóng đá Thái Lan nguy cơ bị FIFA cấm vận vì để chính trị can thiệp vào thể thao.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – ông Somyot Poompanmoung đã quyết định từ chức theo yêu cầu của Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan.

Nguyên nhân được cho là do thành tích không tốt của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32 vừa qua, cùng với đó là bê bối ẩu đả với các cầu thủ U22 Indonesia ở trận chung kết Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Ngoài ra, việc để các CĐV xứ chùa Vàng đốt pháo sáng tại VCK U17 châu Á cũng là giọt nước làm tràn ly dẫn đến quyết định từ chức của ông Somyot Poompanmoung.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang tỏ ra lo lắng trước khả năng bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm vận vì để chính trị can thiệp vào bóng đá.

Các tờ báo lớn của Thái Lan đều chỉ ra nguy cơ nhận một hình phạt từ FIFA, đây là điều mà các quốc gia châu Á như Indonesia, Kuwait đã phải gánh chịu do liên đoàn bóng đá bị can thiệp.

Tờ Matichon viết: “Việc Chủ tịch FAT từ chức theo lệnh của các cơ quan khác có thể dẫn đến hệ lụy là FIFA ban hành lệnh cấm với Thái Lan. Vì đây được coi là hành động can thiệp của cơ quan chính phủ vào công việc của Liên đoàn bóng đá”.

Vụ việc tại làng túc cầu Thái Lan khá giống với những gì Indonesia từng trải qua hồi 2015.

Khi đó, Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia (cơ quan có vai trò tương đương với Ủy ban Olympic Thái Lan) đã can thiệp vào công việc của LĐBĐ Indonesia. Kết cục, bóng đá xứ Vạn đảo bị cấm vận gần 1 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ