Bóng đá Thái Lan gặp biến cố lớn

GD&TĐ - Nhiều câu lạc bộ ở Thai League muốn tách ra khỏi sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và thành lập giải đấu mới.

Các CLB Thai League muốn tách khỏi liên đoàn bóng đá Thái Lan trong giai đoạn tới.
Các CLB Thai League muốn tách khỏi liên đoàn bóng đá Thái Lan trong giai đoạn tới.

Ngày 2/6, 11/16 câu lạc bộ tại Thai League đã bỏ phiếu đồng ý tách ra khỏi sự quản lý của LĐBĐ Thái Lan và Công ty Thai League.

Các đội bóng này muốn tạo ra 1 giải đấu mới, được điều hành bởi một công ty độc lập không liên quan đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan như hiện tại.

Trong cuộc họp này, có 15 đại diện từ 16 CLB tham dự, chỉ có Nakhon Ratchasima Mazda FC vắng mặt vì không cử đại diện tham gia. Có 2 đội bỏ phiếu không tán thành là Port FC (đội bóng cũ của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan hiện tại - Madam Pang) và Rayong FC. Hai đội bỏ phiếu trắng (không đồng ý và cũng không tán thành) là Muangthong và Bangkok United.

Kết quả bỏ phiếu này sẽ được trình lên LĐBĐ Thái Lan để xem xét. Nếu được thông qua, giải đấu mới này có thể được tiến hành ngay ở mùa giải năm sau 2025/2026.

Từ trước đến nay, hoạt động của bóng đá chuyên nghiệp tại Thái Lan do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quản lý. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan và nhiều đội bóng đã phát sinh mâu thuẫn khó giải quyết. Từ đó, nhiều CLB muốn tìm ra giải pháp mới và có tiếng nói hơn bên cạnh Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Trong bối cảnh này, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sẽ phải cân nhắc trong việc ra các quyết định tiếp theo. Nhiều khả năng họ sẽ phải xuống nước, chấp nhận giảm mức độ can thiệp vào hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

Mô hình tách sự quản lý của giải VĐQG với Liên đoàn bóng đá thực sự không mới trên thế giới. Những giải đấu hàng đầu châu Âu như Anh, Đức, Tây Ban Nha hiện cũng đang đi theo mô hình này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.