Bóng đá SEA Games 31 vượt EURO 2020 và Olympic Tokyo về lượng người xem

GD&TĐ - Theo thống kê, tổng số lượt view của 2 hashtag chính của SEA Games trên Tiktok là 18,5 tỷ lượt xem. Đây là kỷ lục của Tiktok, thậm chí còn cao hơn cả Olympic Tokyo 2020 và EURO 2020.

SEA Games 31 tại Việt Nam lập kỷ lục về người xem trên Tiktok.
SEA Games 31 tại Việt Nam lập kỷ lục về người xem trên Tiktok.

Vừa qua, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Tọa đàm khoa học Xây dựng thương hiệu đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã được diễn ra.

Ở buổi Tọa đàm này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định: “Ngoài thắng lợi trên mặt trận chuyên môn, SEA Games 31 còn tạo ra kỳ tích trên mặt trận truyền thông, trong đó môn bóng đá được đặc biệt quan tâm.

Tổng số lượt view của 2 hashtag chính của SEA Games trên Tiktok là 18,5 tỷ lượt xem. Đây là kỷ lục của Tiktok, khi trước đó chỉ có 2 sự kiện thể thao gần đạt tới mức độ này là Olympic Tokyo 2020 và EURO 2020.

Bên cạnh đó tổng số lượng nội dung mà người dùng tạo ra liên quan đến SEA Games là 1,47 triệu lượt đăng tải. Và bất ngờ nữa, 70% số lượng lượt xem đến từ Việt Nam. Đặc biệt, riêng bóng đá là môn được theo dõi nhiều nhất, đạt 3,2 tỷ lượt xem trên TikTok.

Cả bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games khi cùng đánh bại Thái Lan ở trận chung kết khép lại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á đầy thành công ở dải đất hình chữ S.

Người hâm mộ hy vọng tuyển nam và nữ Việt Nam có thể giữ vững thành tích này tại SEA Games 32 diễn ra và năm sau tại Campuchia. Dự kiến, SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5/2023. Sau đó, Campuchia cũng tổ chức Para Games từ ngày 1 đến 10/6/2023.

SEA Games 32 đánh dấu lần đầu tiên Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Campuchia cho biết sẽ tổ chức 40 môn thi đấu, bằng với số lượng ở SEA Games 31.

Thủ đô Phnom Penh cùng 4 tỉnh khác là Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep và Kampot là 5 địa điểm tổ chức SEA Games 32. Trong đó, thủ đô Phnom Penh sẽ tổ chức hầu hết các môn thể thao chính của đại hội.

Siem Reap sẽ tổ chức đua xe đạp; Preah Sihanouk sẽ là địa điểm tổ chức Jet Ski và đua thuyền buồm; Kep sẽ tổ chức 3 môn phối hợp, và Kampot sẽ tổ chức các cuộc thi canoeing, rowing và kayak.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.