Bóng đá Malaysia trả giá đắt vụ nhập tịch cầu thủ

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối diện với khoản thâm hụt kỷ lục trong năm 2025 vì vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo.

Bóng đá Malaysia trả giá đắt vụ nhập tịch cầu thủ

Tờ New Straits Times của Malaysia thông tin: “FAM đang đối mặt với 1 cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc, cùng khoản thâm hụt vượt quá 8 triệu ringgit (khoảng 52 tỷ đồng). Khoản thâm hụt này chủ yếu xuất phát từ vụ việc FAM bị FIFA trừng phạt do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả”.

“Một luật sư thể thao có tiếng của Malaysia thống kê rằng, con số 8 triệu ringgit nói trên đến từ tiền phạt, tiền kháng cáo và tiền buộc phải bồi thường cho các cầu thủ có liên quan, nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia tiếp tục thua kiện các cầu thủ”, tờ New Straits Times thông tin thêm.

Ngày 10/6/2025, đội tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia).

Đến tháng 9, FIFA kết luận tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector, Imanol Machuca, Facundo Garces, Holgado và Gabriel Palmero.

Riêng Hector Hevel còn xuất hiện ở trận Malaysia gặp Nepal ngày 25/3, cũng ở vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA lập tức phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,7 tỷ đồng). Sau đó, FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nên tốn thêm khoảng 4,2 triệu ringgit (khoảng 27,3 tỷ đồng).

New Straits Times tiết lộ: “Nhà phê bình thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho biết FAM phải chi 3 triệu ringgit (khoảng 19,5 tỷ đồng) cho phí nộp đơn, thuê luật sư, cộng thêm 1,2 triệu ringgit (gần 7,8 tỷ đồng) phí kháng cáo lên CAS”.

“Chưa hết, 7 cầu thủ đã bị FIFA cấm thi đấu có thể kiện FAM, đòi bồi thường tổn thất tài chính mà họ phải chịu do đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng, không được hành nghề trong vòng 12 tháng”.

Ước tính mỗi người có thể mất vài trăm nghìn ringgit trong thời gian họ bị FIFA cấm thi đấu và nếu FAM phải đền bù đủ cho 7 cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ mất tổng cộng hơn 8 triệu ringgit, chỉ vì lệnh trừng phạt của FIFA”, New Straits Times phân tích.

Đó là về mặt tài chính, còn về mặt danh tiếng, bóng đá Malaysia đã chịu tổn thất nghiêm trọng vì vụ bê bối này.

Mới đây, một loạt quan chức của FAM nộp đơn từ chức, nhằm tránh những động thái trừng phạt tiếp theo của FIFA và AFC. Tuy nhiên, phía AFC đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John nói: “Việc từ chức của các quan chức FAM không có ý nghĩa gì cả, nếu như họ không thật sự cải tổ. Nếu các quan chức FAM từ chức để tránh sự trừng phạt, tốt hơn hết là họ đừng từ chức.

Chúng tôi không đang ép buộc ai cả, chúng tôi chỉ bàn về các khả năng có thể xảy ra, các liên đoàn thành viên phải tự hành động. Họ phải tự giải trình trách nhiệm, xem xét lại điều lệ hoạt động, kiểm tra chính sách, trình tự làm việc và phải kiểm toán một cách toàn diện”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Ngô Bảo Châu - Học sinh lớp 11A11, Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Bông hoa '3 tốt' đam mê đọc sách

GD&TĐ - Ngô Bảo Châu, học sinh lớp 11A11, Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh), là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường trong học tập và rèn luyện.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.