Bóng đá Malaysia nguy cơ bị loạt CLB châu Âu kiện

GD&TĐ - Tờ New Straits Times cho hay, loạt câu lạc bộ châu Âu đang xem xét khả năng khởi kiện LĐBĐ Malaysia.

Bóng đá Malaysia đang kháng cáo lên FIFA.
Bóng đá Malaysia đang kháng cáo lên FIFA.

Trong khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn cố gắng níu kéo hy vọng từ đơn kháng cáo gửi lên FIFA, làn sóng dư luận trong nước lại kêu gọi cơ quan này dừng kháng cáo.

Mới đây, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad, cựu Tổng thư ký FAM, phát biểu trên Stadium Astro rằng nỗ lực kháng cáo “chỉ khiến tình hình tệ hơn”.

Ông đưa ra lời khuyên: “Họ nên thành thật, nên chấp nhận hình phạt và bắt đầu lại từ đầu, thay vì cố chứng minh điều không thể”.

Trong khi đó, ông Saifuddin Abu Bakar, cũng từng giữ chức Tổng thư ký FAM cho rằng: “FAM biết họ có gì, nhưng họ không biết FIFA có gì. Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ không bao giờ mở điều tra nếu không có cơ sở.”

Hôm 15/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo quyết định của LĐBĐ thế giới (FIFA) về việc nhập tịch trái phép cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palermo, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Cả Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Mỗi cầu thủ trên bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 66,19 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Tờ New Straits Times cho hay, các CLB chủ quản của các cầu thủ kể trên đang xem xét khả năng khởi kiện LĐBĐ Malaysia để đòi tiền bồi thường cho những tổn thất mà họ phải gánh chịu.

Việc 7 cầu thủ này không thể ra sân thi đấu trong vòng 1 năm tới khiến đội bóng chủ quản tổn thất lực lượng nhưng không thể chiêu mộ cầu thủ thay thế ở thời điểm này, bởi kỳ chuyển nhượng Hè 2025 đã đóng cửa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Vin Cần Giờ The Fullton