Bóng đá Italia có cơ hội thâu tóm 3 cúp châu Âu

GD&TĐ - Bóng đá Italia tái hiện kỳ tích sau 29 năm khi có tới 3 đại diện giành quyền vào chơi trận chung kết của 3 cúp châu Âu ở mùa giải 2022-2023.

Cụ thể, Inter Milan tranh chức vô địch Champions League với Man City, AS Roma tranh Europa League với Sevilla và Fiorentina so tài cao thấp với West Ham ở trận chung kết Europa Conference League.

Thống kê cho thấy, bóng đá Italia lần đầu góp mặt 3 đại diện ở các trận chung kết châu Âu kể từ mùa 1993-1994.

Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 10/6. Trận chung kết Europa League sẽ diễn ra tối 31/5 tại Budapest, Hungary. Trong khi đó, trận chung kết Europa Conference League sẽ diễn ra tại Prague, CH Czech tối 7/6.

Nếu như Inter Milan, AS Roma và Fiorentina đều thắng – Serie A sẽ lập lại hat-trick mùa 1989-1990. Khi đó, AC Milan giành Cup C1, Sampdoria giành Cup C2 và Juventus giành UEFA Cup. Cho tới nay, đây cũng là mùa duy nhất các câu lạc bộ cùng một quốc gia giành cả 3 cúp châu Âu.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dừng tổ chức Cup C2 từ mùa 1999-2000. Từ mùa 2021-2022, UEFA bổ sung Europa Conference League đưa đấu trường châu Âu trở lại hệ thống ba giải. Trong trận chung kết Europa Conference League đầu tiên, AS Roma thắng Feyenoord 1-0.

Chiến lược gia Jose Mourinho bật khóc khi giúp AS Roma vào chung kết Europa League.

Chiến lược gia Jose Mourinho bật khóc khi giúp AS Roma vào chung kết Europa League.

Nếu AS Roma hạ Sevilla để vô địch Europa League mùa này, chiến lược gia Jose Mourinho sẽ lập lại kỳ tích giành hai cúp châu Âu khác nhau liên tiếp. Trước đó, vào năm 2003 và 2004, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giành UEFA Cup và Champions League với Porto.

Câu lạc bộ Italia gần nhất giành UEFA Cup/Europa League là Parma năm 1999 khi thắng Marseille 3-0.

Inter Milan là đại diện Serie A gần nhất giành Champions League khi thắng Bayern Munich 2-0 năm 2010. Khi đó, cũng chính chiến lược gia Mourinho dẫn dắt Inter Milan.

Do đó, với danh hiệu Champions League năm 2010 và Europa Conference League năm 2022, cũng chính Mourinho đem lại cả hai cúp châu Âu gần nhất cho bóng đá Italia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.