Bóng đá Indonesia làm điều chưa từng có trước trận đấu Trung Quốc

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Indonesia mới đây công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho các lượt trận vòng loại 3 World Cup 2026.

Indonesia quyết thắng Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026.
Indonesia quyết thắng Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026.

Huấn luyện viên người châu Âu Patrick Kluivert gây bất ngờ khi quyết định gọi tới 19 ngôi sao nhập tịch và đang thi đấu ở nước ngoài.

Những cái tên quen mặt xuất hiện trong đội hình của huấn luyện viên Kluivert gồm Mees Hilgers (Twente), Jay Idzes (Venezia), Ivar Jenner (Utrecht), Justin Hubner (Wolverhampton), Marselino Ferdinand (Oxford United) hay Rafael Struick (Brisbane Roar) hay Pratama Arhan (Bangkok United)...

HLV Kluivert gây chú ý khi lần đầu gọi thủ môn Reza Arya Pratama của PSM Makassar.

Hai nhân vật vắng mặt gây tiếc nuối nhất là Ragnar Oratmangoen và Elkan Baggott. Trong số này, Ragnar Oratmangoen đang điều trị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Đội tuyển Indonesia sẽ hội quân từ ngày 26/5 ở Bali để tập luyện. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ tiếp đón Trung Quốc vào ngày 6/6 trên sân nhà trước khi làm khách tới sân của đội tuyển Nhật Bản vào ngày 10/6.

Hiện đội tuyển Indonesia có 9 điểm, trong khi tuyển Trung Quốc có 6 điểm. Nếu Indonesia đánh bại bóng đến từ quốc gia tỷ dân, họ gần như chắc suất dự vòng loại thứ 4. Ngược lại, nếu Indonesia thua đội tuyển Trung Quốc, họ có thể sẽ mất cơ hội đi tiếp.

Các đội lọt vào vòng loại thứ 4 của World Cup 2026 khu vực châu Á, sẽ tiếp tục cạnh tranh vé dự VCK giải vô địch bóng đá thế giới vào năm sau. Trong khi đó, các đội bị loại sau giai đoạn hiện tại sẽ chấm dứt giấc mơ dự vòng chung kết World Cup 2026.

Ở trận lượt đi gặp đội tuyển Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, tuyển Indonesia đã để thua 1-2 trên sân đối phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.