Bóng chuyền nữ Việt Nam: Bật cao đến đâu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích kỷ lục trong năm 2023.

Trận đội nữ Việt Nam (áo sẫm) thắng Hàn Quốc 3 - 2 tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Ảnh: ITN
Trận đội nữ Việt Nam (áo sẫm) thắng Hàn Quốc 3 - 2 tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Ảnh: ITN

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích kỷ lục trong năm 2023. Đặc biệt, vị trí top 4 ở giải vô địch châu Á trở thành cú hích cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin chinh phục ASIAD 19, diễn ra từ ngày 23/9 đến 8/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Nhiều cột mốc lịch sử

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu chuỗi thành tích ấn tượng trong năm nay từ Cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, diễn ra ở Vĩnh Phúc vào tháng 4. Giải đấu này được ví như đợt tổng duyệt trước khi tranh tài SEA Games 32.

Các tuyển thủ Việt Nam đã gây sốc khi đánh bại đối thủ đến từ Thái Lan Diamond Food-Fine Chef trong trận chung kết với tỷ số 3 - 2 (21/25, 17/25, 25/20, 25/22, 15/10). Với ngôi vô địch lần đầu tiên này, bóng chuyền nữ Việt Nam là đại diện của châu Á sẽ thi đấu Cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) tổ chức vào tháng 12/2023 tại Trung Quốc.

Sau đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự AVC Challenge Cup 2023 và giành chức vô địch cùng suất dự FIVB Challenge Cup 2023 thế giới. Tại AVC Challenge Cup 2023, đội nữ Việt Nam lập kỷ lục toàn thắng, trong đó đánh bại đối thủ khó chơi Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 3 - 2 (25/18, 25/27, 21/25, 25/20, 15/13).

Đến FIVB Challenge Cup 2023 thế giới, diễn ra vào tháng 7 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam thua chủ nhà Pháp với tỷ số 0 - 3. Kết quả này không ngoài dự đoán, bởi Việt Nam lần đầu tham dự FIVB Challenge Cup thế giới, trong khi Pháp đứng hạng 20 thế giới, sở hữu dàn vận động viên trẻ tài năng cùng chiều cao rất ấn tượng, như chủ công Halimatou Bah (1m87), phụ công Eva Brooklyn Elouga (cao 1m92), đối chuyền Lucille Gicquel (1m89)… Đặc biệt là phụ công 23 tuổi Amandha Marine Sylves có chiều cao lên đến 1m96.

Đặc biệt, tại Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á, diễn ra vào đầu tháng 9 này, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 4 đội mạnh nhất, cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và chủ nhà Thái Lan.

Ở vòng bảng, chiến thắng khó tin 3 - 2 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc của đội nữ Việt Nam được xem là một bất ngờ lớn hay nói đúng hơn là một cú sốc với người hâm mộ bóng chuyền châu Á. Tuy không thể gây bất ngờ trước Trung Quốc (bán kết) và Nhật Bản (tranh Huy chương Đồng), song đội nữ Việt Nam đều gây rất nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Như trận gặp Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ thua sát nút 22 - 25 ở ván 3, hay chúng ta đã thắng 1 ván trước Nhật Bản và kéo trận đấu vào đến ván thứ 5. Chung cuộc đội nữ Việt Nam thua 2 - 3 trước Nhật Bản, tỷ số các ván lần lượt là 25 - 21, 14 - 25, 22 - 25, 25 - 20, 11 - 15.

Những trận đấu tại giải châu lục còn mang đến nhiều bài học bổ ích cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong tham vọng bay cao, bay xa. Như trận đấu với Trung Quốc, dù đội bạn chỉ mang đến giải đội hình phụ, song vẫn vượt trội hoàn toàn so với đội Việt Nam.

Thể hình tốt giúp các tuyển thủ Trung Quốc dễ dàng đánh bại hàng chắn của đội nữ Việt Nam, đồng thời trở thành bức tường vững chắc vô hiệu hóa nhiều pha tấn công được tổ chức bài bản của chúng ta. Lối chơi biến hóa, phối hợp ăn ý của Trung Quốc, đội bóng từng lên ngôi vô địch ở tất cả các giải bóng chuyền danh giá từ Olympic, vô địch thế giới, đến vô địch châu Á cũng giúp đội nữ Việt Nam được mở rộng tầm nhìn.

Theo thống kê, lần đầu tiên, bóng chuyền Việt Nam có một đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết Giải bóng chuyền vô địch châu Á và cũng lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất châu lục sau 32 năm tham dự Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á (năm 1991).

Trong 10 lần tham dự trước, thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là xếp hạng 5 vào năm 2017 và 2019. Cũng trong năm 2023, bóng chuyền nữ Việt Nam còn giành 2 Huy chương Bạc, SEA Games 32 và SEA V.League lượt đi (giải đấu dành cho 4 đội Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia).

Ngoài ra, những chiến thắng trước Hàn Quốc, Uzbekistan, Đài Loan (TQ) và Australia gần đây đã giúp đội tuyển Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới của FIVB. Theo bảng xếp hạng đầu tháng 9, đội nữ Việt Nam giành thêm 26,27 điểm, tăng từ 74,28 điểm lên 97,78 điểm, nhảy vọt 9 bậc và lọt vào top 40 thế giới, hạng 5 châu Á.

Sự thăng tiến ấn tượng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò tại các giải quốc tế phía trước như Cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023.

Nhìn lại chặng đường đã qua, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, toàn đội không có nhiều thời gian nghỉ ngơi bởi ASIAD đã đến rất gần. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng 8 đội. Nhưng với những gì đã thể hiện thời gian qua, chúng ta kỳ vọng có thể lọt vào vòng 4 đội.

Theo ông Kiệt, thể lực là vấn đề lớn nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Việc liên tiếp tham dự các giải đấu lớn trong thời gian ngắn khiến các nữ tuyển thủ gần như không có thời gian hồi phục và tích luỹ thể lực. Nếu không, thành tích của đội tại giải châu Á còn có thể tốt hơn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup 2023.

Sẵn sàng cho ASIAD 19

Nhìn lại hành trình lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay, có thể thấy dấu ấn rất lớn của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Ngay từ khi nắm đội tuyển nữ quốc gia, từ tháng 5/2022, ông Kiệt cho thấy sự khác biệt với những người tiền nhiệm là kế hoạch chuẩn bị chu đáo, dài hơi.

Điều đó đã giúp bóng chuyền nữ Việt Nam có được sự tiến bộ rất rõ, đặc biệt về lối chơi và tâm lý không e ngại trước đối thủ lớn, dù đó là đội mạnh thuộc tốp đầu châu Á hay đại diện của châu Âu vốn luôn chiếm lợi thế về thể hình.

Sau thành tích top 4 châu lục tại giải vô địch châu Á 2023, bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu tiếp theo, đó là đạt thành tích cao tại ASIAD 19. Tại giải đấu này, bóng chuyền nữ có 13 đội tham dự, được chia làm 4 bảng, 3 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nằm tại bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Với việc Nepal không phải là đối thủ xứng tầm của tuyển nữ Việt Nam, rào cản lớn và khó nhất của đội Việt Nam trong mục tiêu giành ngôi nhất bảng chính là Hàn Quốc.

Thể thức thi đấu môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 tương tự như Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào giai đoạn 2. Đội nữ Việt Nam đi tiếp là chuyện trong tầm tay. Tuy nhiên, màn so tài với Hàn Quốc lại có ý nghĩa quyết định luôn tấm vé vào bán kết.

Sở dĩ như vậy bởi theo điều lệ, hai đội đầu bảng A và C sẽ giành quyền vào bảng E, 2 đội đầu bảng B và D sẽ lọt vào bảng F. Tại vòng 8 đội, nếu hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng sẽ không đấu với nhau, thay vào đó điểm số sẽ tính dựa vào kết quả của trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng.

Bước vào giai đoạn 8 đội sau khi ghép bảng, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ gồm Hàn Quốc (bảng C), Trung Quốc (nhiều khả năng đứng nhất bảng A) và đội bóng đứng nhì bảng A (Ấn Độ, hoặc CHDCND Triều Tiên).

Nếu thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại Hàn Quốc ở vòng bảng thì nghiễm nhiên chúng ta đã có 1 trận thắng để tạo ra nhiều lợi thế trong mục tiêu giành ngôi nhì bảng giai đoạn 2 để vào bán kết. Ngôi đầu bảng E của giai đoạn 2 gần như thuộc về đội tuyển chủ nhà Trung Quốc.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ tham dự ASIAD 19.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ tham dự ASIAD 19.

Vừa qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đón nhận tin vui với sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Trước đó, Thanh Thúy được xác định trở lại Nhật Bản thi đấu theo đúng hợp đồng với đội bóng PFU Bluecats vào tháng 9/2023.

Chủ công sinh năm 1997 này cũng không có tên trong danh sách đăng ký 337 tuyển thủ Việt Nam tham dự ASIAD 19. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã làm việc cụ thể với đội bóng của Nhật Bản để đạt được sự đồng ý cho Thanh Thúy tham dự ASIAD 19 từ ngày 30/9 - 7/10 theo lịch thi đấu.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với câu lạc bộ Nhật Bản và nhận được cam kết về trường hợp của Thanh Thúy. Có Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất tham dự ASIAD 19.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ thêm, đội chọn Quảng Ninh làm nơi rèn quân nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Trong đó, chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy đã được PFU Bluecats của Nhật Bản cho dự ASIAD. Nhưng sau giải châu Á, Thúy vẫn phải bay sang Nhật tập luyện cùng câu lạc bộ, sau đó trở về Việt Nam tập trung cùng các đồng đội trước khi sang Trung Quốc.

Chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là tay đập chủ lực của bóng chuyền nữ Việt Nam, đóng góp lớn vào những thành tích ấn tượng thời gian qua. Cô là cầu thủ ghi điểm hiệu quả nhất và chiếm thành công 60% của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay.

Đơn cử như trận gặp đội tuyển Pháp ở tứ kết FIVB Challenge Cup 2023, Thanh Thúy (cao 1m93) là vận động viên ghi điểm xuất sắc nhất trận đấu (21 điểm), hơn cả những tay đập tên tuổi của bóng chuyền Pháp là Lucille Gicquel (18 điểm) và Helena Cazaute (17 điểm).

Ngược dòng thời gian, tại vòng bảng giải bóng chuyền vô địch châu Á 2017, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Hàn Quốc với tỷ số 1 - 3 (23 - 25, 19 - 25, 25 -17, 22 - 25), khi đó bóng chuyền xứ Kim chi được xếp vào hạng 3 châu lục chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong trận đấu năm đó, Thanh Thúy mới 20 tuổi và lại đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc thời đỉnh cao, nhưng nữ tuyển thủ Việt Nam ghi tới 25 điểm, nhiều nhất trong số các cầu thủ của cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Bên phía Hàn Quốc, người ghi điểm nhiều nhất trận này là phụ công cao 1m90 Yang Hyojin với 15 điểm.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thêm, ban huấn luyện đã có các phương án chuẩn bị chuyên môn để các tuyển thủ đạt được phong độ tốt nhất. Thanh Thúy là cầu thủ tạo dựng được tinh thần cho tập thể đội bóng nên khi cô không phải vắng mặt ASIAD 19 thì chúng ta có quyền hy vọng về thành tích vượt ngưỡng chuyên môn.

Thế nhưng, thi đấu ASIAD 19, các đội tuyển bóng chuyền nữ của châu Á mới cử đội hình mạnh nhất và lúc đó, đội bóng có chiến thắng mới thật sự khẳng định được năng lực.

Môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 diễn ra từ ngày 30/9 - 7/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc) với sự góp mặt của 13 đội. Theo lịch thi đấu, đội bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội nữ Nepal vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/9, đội nữ Hàn Quốc lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/10. Thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại các kỳ Á vận hội là vị trí thứ 6 tại ASIAD 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ