Bồi dưỡng tiếng Khmer, nâng cao hiệu quả công tác của Cảnh sát biển

GD&TĐ - Chiều 23/7, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer 2026 cho cán bộ, nhân viên.

Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng tiếng Khmer.
Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng tiếng Khmer.

Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 được tổ chức trong thời gian 6 tháng, với sự tham gia của 30 học viên là cán bộ, nhân viên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Quá trình đào tạo được triển khai theo hình thức kết hợp linh hoạt giữa giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên ở xa đơn vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu học bù, ôn luyện và kiểm tra.

Các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Khmer; nâng cao khả năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng trên địa bàn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; đồng thời, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Kiểm tra kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, có 76% khá giỏi.

0-boi-duong-khmer-1.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Vùng Cảnh sát biển 4, phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Vùng Cảnh sát biển 4, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ giáo viên và toàn thể học viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh khẳng định, kết quả của khóa học là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Đề án Ngoại ngữ của Bộ Tư lệnh Vùng.

0-boi-duong-khmer-3.jpg
Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trao giấy chứng nhận cho các học viên.
0-boi-duong-khmer-4.jpg
Các đại biểu tham dự bế mạc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong thời gian tới, Phó Tư lệnh Pháp luật BTL Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên duy trì việc học tập, rèn luyện và sử dụng ngoại ngữ thường xuyên; gắn việc bồi dưỡng ngoại ngữ với yêu cầu thực tiễn của từng vị trí công tác, từng nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cán bộ, nhân viên phát huy hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng công tác, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ