Bộ Y tế sẽ đề xuất cải cách chế độ tiền lương cho đội ngũ bác sỹ y tế công lập

GD&TĐ - Từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh, đại biểu Trần Kim Yến - cho rằng, y tế cơ sở đang là vấn đề nóng.

Đại biểu Kim Yến (điểm cầu TP Hồ Chí Minh) tranh  luận.
Đại biểu Kim Yến (điểm cầu TP Hồ Chí Minh) tranh luận.

Chính phủ đã có quy định tạo điều kiện phát triển nhân lực y tế cơ sở, nhưng chưa phát huy hiệu quả, đã bộc lộ nhiều bất cập vừa qua khi xảy ra dịch bệnh.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng nêu các giải pháp, kiến nghị về vấn đề trên? Nhân lực y tế, Việt Nam có tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ rất thấp. Giải pháp nào cho vấn đề đào tạo nhân lực?

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, nguồn nhân lực y tế rất quan trọng. Thời gian qua, Bộ luôn chỉ đạo đảm bảo đáp ứng nhân lực y tế, làm sao để y tế Việt Nam tương đương với các nền y tế hiện đại trên thế giới.

Việt Nam đã có những giải pháp thu hút nhân lực làm việc trong cơ sở y tế công lập như phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc biệt... Vừa qua có hiện tượng một số cán bộ y tế ở đơn vị công lập sang đơn vị tư nhân.

Tuy nhiên, "chúng tôi xin khẳng định nhân lực y tế công lập vẫn đang là chủ đạo. Những người có trình độ chuyên môn cao vẫn làm việc ở khu vực y tế công lập".

Tới đây, Bộ sẽ quan tâm đến vấn đề này, bằng cách tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, có chế độ thu hút người làm việc trong hệ thống y tế công lập...

Đồng thời, Bộ sẽ đề xuất cải cách chế độ tiền lương để các bác sĩ yên tâm làm việc ở khu vực y tế công lập.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay lao động vẫn đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương nhưng không được tiếp tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Đại biểu đề nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết giải pháp nhằm đáp ứng nguyện vọng người lao động được tiếp tục hỗ trợ giảm, miễn đóng bảo hiểm y tế và được bảo đảm chăm sóc sức khỏe, hưởng bảo hiểm y tế trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời chất vấn của đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - cho biết, hiện nay bảo hiểm y tế đã phủ đến 90,85% dân số.

Tuy nhiên, năm 2021 có hiện tượng giảm đóng bảo hiểm y tế do tác động của dịch bệnh. Hiện, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội rà soát lại toàn bộ tất cả đối tượng đóng, có cơ chế chính sách cho người lao động gặp khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm độ phủ bảo hiểm, cho người dân tiếp cận công bằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua bảo hiểm y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.