Bộ Tư pháp lên tiếng vụ trưởng khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm

GD&TĐ - Bộ Tư pháp đã lên tiếng xoay quanh vụ việc một trưởng khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm một cô gái.

Liên quan đến vụ việc ông T. (Trưởng một khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội) bị tố cưỡng bức tình dục, đánh đập một cô gái, tại buổi họp báo do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, bà Bùi Thị Thủy (Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp) đã có trao đổi liên quan đến vụ việc.

Khi được đặt câu hỏi về tiến độ xác minh giải quyết và quan điểm của Bộ Tư pháp về vụ việc, bà Bùi Thị Thủy cho biết, hiện nay, Trường Đại học Luật đã có báo cáo trực tiếp sự việc cho lãnh đạo Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, nhà trường nói rằng chưa có kết luận cụ thể mà vẫn đang trong quá trình xác minh.

Bà Thủy cũng cho biết phía Bộ Tư pháp đã yêu cầu trường khẩn trương giải quyết nội dung tố cáo này, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và không bao che, dung túng.

Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư Pháp cũng thông tin thêm, sau khi Trường Đại học Luật Hà Nội có kết quả giải quyết tố cáo trên, Bộ Tư pháp sẽ thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn tố giác của chị V.N.H. (trú tại Hà Nội), tố cáo việc bản thân bị ông L.M.T. thực hiện hành vi cưỡng hiếp, đánh đập.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, chị H. cho biết có quen ông T. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H. được ông T. mời về một bệnh viện tư nhân nơi ông này giữ chức Chủ tịch HĐQT làm việc. Tin tưởng ông T. là người tốt, chị H. đã đồng ý về làm việc.

Sau khi về làm việc, chị H. thông tin trong đơn tố cáo việc ông T. dù đã có vợ con nhưng vẫn gạ gẫm chị quan hệ tình dục và bị chị từ chối.

Chị H. tố cáo rằng trong một lần đi du lịch, ông T. đã chuốc rượu và cưỡng hiếp chị. Bên cạnh đó, ông T. còn bị tố cáo nhiều lần cưỡng bức tình dục, bạo lực tinh thần, đe dọa, đánh đập khiến chị H. phải trình báo công an.

Liên quan đến nội dung tố cáo này, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP. Hà Nội thụ lý.

Trước diễn biến của vụ việc, trong thông cáo báo chí, Trường Đại học Luật Hà Nội cho hay đã nhận được đơn tố giác Đảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách, đạo đức nhà giáo đối với một Đảng viên đang là trưởng khoa thuộc Đảng bộ nhà trường và đã giao các đơn vị chức năng trong trường tiếp nhận, xác minh, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo tính khách quan và nghiêm minh.

Phía Trường Đại học Luật Hà Nội cũng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý vi phạm nếu có, không né tránh, không bao che. Khi có kết quả giải quyết sự việc, sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân tại kè biển Malecon trong thời gian mất điện toàn quốc ở Havana, Cuba, ngày 18/9/2026.

Cuba chìm trong bóng tối

GD&TĐ - Cuba vừa phải hứng chịu một đợt mất điện mới trên toàn quốc, giữa lúc thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng và các hạn chế của Mỹ đối với nguồn cung dầu.

Minh họa/GMN

Dạy viết trong thời đại số

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo có thể giúp học sinh tìm ý, lập dàn ý, gợi mở cách diễn đạt, thậm chí tạo ra một bài văn có bố cục chặt chẽ, ngôn từ trôi chảy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.