Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát tại tâm bão Bà Rịa - Vũng Tàu

Để đảm bảo cho công tác phòng chống bão số 9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã cùng đoàn kiểm tra thị sát tại tâm bão Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát tại tâm bão Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 25/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thị sát tình hình phòng chống bão số 9 tại một số điểm xung yếu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác đã kiểm tra một số địa điểm như Cảng Cầu Đá, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước, Bãi Sau về công tác phòng chống bão số 9 của địa phương.

Bo truong Nguyen Xuan Cuong thi sat tai tam bao Ba Ria - Vung Tau hinh anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn kiểm tra thị sát tình hình phòng chống bão số 9 tại một số điểm xung yếu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Báo BRVT).

Hiện tại Bà Rịa - Vũng Tàu mưa rất lớn, gió giật mạnh cấp 8 cấp 9, cây cối ngã đổ ở nhiều nơi. Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố bắt đầu ngập nước, vắng người qua lại.

Cây xanh ở đường Thùy Vân, Trương Công Định bị gió quật ngã. Chính quyền địa phương dùng cưa máy cắt khúc, giải tỏa ùn tắc.

Thời điểm tâm bão số 9 đổ bộ vào TP Vũng Tàu, gió thổi mạnh khiến nhiều người đi đường bị ngã xe. Mưa rất lớn đã xảy ra khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ô tô di chuyển khó khăn, trong khi người đi xe máy phải dẫn bộ trên vỉa hè.

Bo truong Nguyen Xuan Cuong thi sat tai tam bao Ba Ria - Vung Tau hinh anh 2

Nhiều cây xanh tại TP Vũng Tàu bị bật gốc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay, tại các nơi xung yếu, nguy hiểm các địa phương đã tiến hành sơ tán dân, chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật. Đã có 9.833 người được sơ tán.

Tất cả các địa phương đều đã chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương án sơ tán.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng yếu, chủ động tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa.

Một số đồn Biên phòng trở thành các điểm để dân tránh bão. Tại các điểm này do diễn biến bão phức tạp, khó lường nên chính quyền đã tăng cường cung cấp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho dân di tản.

Bo truong Nguyen Xuan Cuong thi sat tai tam bao Ba Ria - Vung Tau hinh anh 3

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã sơ tán 9.833 người dâ đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác phòng, chống bão, nhất là công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, di dân ở khu vực xung yếu về nơi an toàn, tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý chính quyền địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống bão số 9. Tăng cường túc trực, rà soát để có thể ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Theo vtc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ