Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc

GD&TĐ - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dự hội nghị công bố các quyết định nhân sự và trao Quyết định Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng hoa và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng hoa và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Hướng tới Đại học vùng sau năm 2030

Chiều 28/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự Hội nghị công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Bộ trưởng đã trao Quyết định số 2345/QĐ-BGDĐT, ngày 19/8/2025, bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Văn Định giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, thời hạn 5 năm (2025-2030).

img-8808.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Nguyễn Văn Định bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, khẳng định sẽ giữ gìn và phát huy sự đoàn kết trong tập thể cán bộ, nhân viên; xây dựng môi trường học tập hiện đại; hướng tới mục tiêu phát triển Trường Đại học Tây Bắc thành đại học vùng sau năm 2030, đồng thời làm tốt công tác đào tạo lưu học sinh Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tin tưởng, trên cương vị mới TS. Nguyễn Văn Định sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

z7059425573314-8cc07a26f8db0ec7d6bbbd09d8b9dc91.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên trái) trao quyết định Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2025 cùng với công cuộc sắp xếp lại giang sơn, ngành GD&ĐT đứng trước nhiều thời cơ, vận hội và thử thách. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương như: Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - đã có tác động trực tiếp đến sự phát triển của Nhà trường.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ trưởng đề nghị Trường Đại học Tây Bắc tiếp tục xác định tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh và triết lý giáo dục phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đặc biệt, gắn sự phát triển của nhà trường với Quyết định 452/QĐ-TTg, trong đó xác định Trường Đại học Tây Bắc là một trong 14 cơ sở chủ chốt về đào tạo giáo viên, tiến tới phát triển thành đại học vùng sau năm 2030.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Trường Đại học Tây Bắc nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo trong tập thể lãnh đạo; đồng thời chăm lo phát triển nhà trường từ những nhiệm vụ chiến lược đến công việc thường nhật với tinh thần tận tâm, tận tụy.

170a0596.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với Trường Đại học Tây Bắc.

Trường Đại học Tây Bắc đoàn kết, nỗ lực vượt khó

Trước đó, trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã làm việc với Trường Đại học Tây Bắc để nắm bắt tình hình hoạt động thời gian qua và định hướng phát triển giai đoạn tới.

Trường Đại học Tây Bắc được thành lập năm 2001 theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg ngày 23/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân là Trường Sư phạm cấp II Khu Tự trị Thái Mèo, Trường Sư phạm cấp II hệ 10+3 Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc. Hiện nay, trường là cơ sở giáo dục đa ngành gồm: sư phạm, nông lâm nghiệp, kinh tế, du lịch, khoa học sức khỏe; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo lưu học sinh 9 tỉnh Bắc Lào.

Những năm qua, Trường Đại học Tây Bắc phát huy tinh thần tự chủ, đoàn kết, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả nổi bật: duy trì 25 ngành đào tạo với quy mô gần 6.000 sinh viên/năm; trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm; phát triển hệ thống ngành sư phạm đầy đủ từ mầm non đến THPT, có trường phổ thông thực hành trực thuộc phục vụ đào tạo và thực tập sư phạm.

170a0652.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, nhà trường kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét cơ chế đặc thù để thu hút, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học; tiếp tục phát triển theo định hướng đa ngành, đa lĩnh vực; xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao.

Nhà trường cũng đề nghị miễn hoặc giảm học phí đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc khối ngành nông - lâm; hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất.

nguyen-kim-son-1.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, khẳng định vai trò quan trọng của trường Đại học Tây Bắc trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực. Ông đề nghị nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, mở rộng địa bàn tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và lưu học sinh Lào; đồng thời chú trọng các lĩnh vực sư phạm, nông - lâm, công nghệ thông tin, đào tạo giáo viên tiếng Lào – Thái; tăng cường hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, củng cố đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ