Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác coi thi tại Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 28/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy và Trưởng điểm thi Trường THPT Uông Bí Đặng Thị Thu Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy và Trưởng điểm thi Trường THPT Uông Bí Đặng Thị Thu Minh.

Tại đây, Bộ trưởng và đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại điểm thi Trường THPT Uông Bí (huyện Uông Bí). Đây là điểm thi có số lượng thí sinh đứng thứ 4 của Hội đồng thi tỉnh Quảng Ninh, với 703 thí sinh, 30 phòng thi chính thức và 6 phòng chờ; 105 cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, trong đó có 64 cán bộ coi thi, 20 cán bộ giám sát.

Kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức coi thi trong ngày đầu tiên tại Điểm thi Trường THPT Uông Bí, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi tại đây; cùng trao đổi, đưa ra những vấn đề cần lưu ý để tổ chức tốt Kỳ thi, đặc biệt liên quan đến an ninh, an toàn và công tác hỗ trợ thí sinh.

Bộ trưởng đồng thời đề nghị các thầy cô tiếp tục cố gắng làm tốt công tác coi thi trong ngày thi tiếp theo, đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Uông Bí.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Uông Bí.

Thông tin về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: toàn tỉnh có 16.024 thí sinh, tăng 265 thí sinh so với năm trước. Các thí sinh dự thi tại 37 điểm thi với 701 phòng thi, 82 phòng chờ. Mỗi điểm thi bố trí 1 đến 2 phòng thi dự phòng.

Sở GD&ĐT đã điều động 2.667 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành và cơ quan phối hợp làm nhiệm vụ tại 37 điểm thi. Nhân sự tham gia công tác coi thi, nhất là người đứng đầu các khâu trong tổ chức coi thi phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định về năng lực, phẩm chất, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc tập huấn, phổ biến, quán triệt Quy chế thi nói chung và nghiệp vụ coi thi nói riêng đã được Sở GD&ĐT tổ chức triển khai từ sớm (từ tháng 4/2023) và nhiều đợt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Uông Bí.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Uông Bí.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ninh giao người đứng đầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các sở ngành liên quan có trách nhiệm bám sát, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Nhận diện, dự báo sát tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc có thể nảy sinh trong quá trình tổ chức thi tại địa phương để chủ động phương án xử lý, giải quyết kịp thời; đảm bảo tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ, minh bạch, khách quan, đúng quy chế, không để bị động trong mọi tình huống.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, cung cấp nguồn điện, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh; vận động, hỗ trợ thí sinh là con hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo … không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức thi; không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, gian lận trong thi cử; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh trật tự.

Đoàn thanh niên triển khai các chương trình thanh niên, sinh viên tình nguyện nhằm đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức kỳ thi; phối hợp với các địa phương bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và hỗ trợ học sinh và người thân học sinh đi lại, ăn, ở tại các điểm tổ chức thi.

Lực lượng công an triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi; tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên), Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và Trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ