Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên: Ông Trump đã nhóm lên ngọn lửa chiến tranh

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “nhóm lên ngọn lửa chiến tranh” chống lại Triều Tiên – hãng tin TASS của Nga trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm qua (11/10).  

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (ảnh: AP)
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (ảnh: AP)

Tuyên bố trên được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Triều Tiên và Mỹ. Nói với hãng tin TASS của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cho rằng bài phát biểu của ông Trump hồi tháng 9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã là điểm khởi phát. Khi đó ông Trump đã đe dọa “hoàn toàn phá hủy Triều Tiên và gọi ông Kim Jong Un là “người tên lửa”. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Triều Tiên đang “thắng” và đại diện cho “một đối trọng đối với Mỹ”.

Trong buổi gặp gỡ Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà trắng hôm qua, ông Trump nói rằng trong khi ông lắng nghe những người khác quanh mình, ông vẫn có một thái độ “khác” về Triều Tiên – điều mà ông mô tả là “cứng rắn hơn”.

“Tôi cho rằng tôi có thái độ hơi khác về Triều Tiên so với mọi người. Và tôi lắng nghe mọi người, nhưng cuối cùng thái độ của tôi mới quyết định. Đó là cách vận hành của hệ thống” – ông Trump cho biết và nói với các nhà báo rằng ông muốn có kho vũ khí hạt nhân ở “dạng tinh nhuệ nhất”, chứ không phải như đài NBC cho rằng ông muốn tăng kho vũ khí lên 10 lần.

Được hỏi về việc liệu Triều Tiên và Mỹ có thể có có một cuộc đối thoại không, ông Ri trả lời là không.

“Trong tình hình hiện tại – khi Mỹ đã sử dụng tối đa các áp lực và lệnh trừng phạt, những đe dọa quân sự cực đoan chống lại Triều Tiên – thì không phải là lúc để đàm phán” – ông Ri nói với hãng tin TASS.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.