Bộ trưởng Ngoại giao Syria: Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hãy lập tức rút quân!

GD&TĐ - Trong phiên họp tại Liên hợp quốc hôm qua (29/9), Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem đã nói rằng tất cả những lực lượng nước ngoài không mời phải rời Syria ngay lập tức.  

Lực lượng của liên minh Mỹ tại Syria
Lực lượng của liên minh Mỹ tại Syria

“Tất cả các lực lượng nước ngoài không được chính phủ hợp pháp Syria mời phải rút quân vô điều kiện” -  ông Muallem nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria sau đó đã tập trung vào liên minh do Mỹ đứng đầu và ông đã dành vài phút để chỉ trích.

“Liên minh này đã phá hủy hoàn toàn thành phố Raqqa của Syria, họ đã phá hủy cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công ở những khu vực mà họ nhắm vào, họ thảm sát thường dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ mà theo luật quốc tế họ có thể là tội phạm chiến tranh. Liên minh này cũng hỗ trợ quân sự trực tiếp cho khủng bố trong một số dịp khi họ chống lại quân đội Syria” – Bộ trưởng Ngoại giao Syria nói.

Ông Muallem cho rằng Nga là một ví dụ về sự hợp tác hợp pháp tại Syria.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Muallem nói rằng nước này đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho các phần tử khủng bố kể từ đầu diễn ra xung đột.

“Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho khủng bố. Do đó Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trung tâm và hành lang cho khủng bố vào Syria” – ông Muallem nói.

Cuối cùng ông Muallem cho rằng phương Tây đã cố gắng ngăn chặn người tị nạn Syria trở về nước.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ sinh thái khởi nghiệp hút mạnh nhân tài Trung Quốc hồi hương.

Du học sinh về Trung Quốc lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày càng nhiều nhân tài Trung Quốc ở nước ngoài lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp, tạo nên xu hướng 'chảy ngược chất xám'.

Thầy Trịnh Hoàng Thám (bên trái) chụp ảnh cùng đồng nghiệp khi nhận giải thưởng Cánh én hồng 2025.

'Cánh én hồng' vùng Đất Mũi

GD&TĐ - Thầy Trịnh Hoàng Thám là một trong số giáo viên, tổng phụ trách đội trên toàn quốc vinh dự được trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025.