Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Cục trưởng mới

Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm thiếu tướng Vũ Xuân Dung giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Cục trưởng mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Lê Qúy Vương, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Qúy Vương chúc mừng, ghi nhận quá trình công tác, cống hiến, phục vụ trong lực lượng CAND của Thiếu tướng Vũ Xuân Dung.

Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Cục trưởng mới
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm thiếu tướng Vũ Xuân Dung.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trên cương vị là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, đồng chí Vũ Xuân Dung tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy Lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chỉ đạo tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   

Phát biểu tại lễ công bố, thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đồng chí Cục trưởng hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã dày công đạt được qua các thời kỳ.

Tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an tin cậy giao phó.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.