Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng

GD&TĐ - Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng, về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng.

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp, trở thành Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp, trở thành Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 6/6, với 468/469 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,10%), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua.

Lãnh đạo Chính phủ hiện gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long.

Ông Lê Thành Long sinh năm 1963, quê quán ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật.

Từ 1987 - 2011, ông Lê Thành Long trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Tư pháp.

Ông Lê Thành Long có thời gian học Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada (từ 1993 - 1995) và học Tiến sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản (từ 1999 - 2003).

Tháng 10/2011 - 3/2024, ông Lê Thành Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 3/2014 - 10/2015, ông Lê Thành Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tháng 10/2015-4/2016 là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 1/2016, ông Lê Thành Long là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 4/2016 đến nay, ông Lê Thành Long làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.