Bộ sách Chào Tiếng Việt đến với Kiều bào tại Châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Thủ tướng đã tặng kiều bào bộ sách và nhắn nhủ: "Bản sắc của dân tộc ta là tiếng Việt, hiểu hết tiếng Việt là hiểu hết bản sắc của dân tộc"

Bộ sách Chào Tiếng Việt đến với Kiều bào tại Châu Âu

Trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ vừa qua, Thủ tướng đã dành thời gian gặp gỡ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện cộng đồng kiều bào tại các nước. Thủ tướng đã tặng bà con bộ sách “Chào Tiếng Việt” (tác giả Nguyễn Thuỵ Anh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản) và nhắn nhủ: "Bản sắc của dân tộc ta là tiếng Việt, hiểu hết tiếng Việt là hiểu hết bản sắc của dân tộc".

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Huỳnh Công Mỹ bày tỏ rất coi trọng việc học tiếng Việt. Nhưng trên thực tế, việc học tiếng Việt ở các thế hệ sau rất khó khăn, do đó, cần có giải pháp để giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là các thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi. Với việc xuất bản bộ sách “Chào Tiếng Việt”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hi vọng bộ sách sẽ là một trong những “giải pháp” góp phần giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bộ sách "Chào tiếng Việt" tại cuộc gặp gỡ đại diện kiều bào Bỉ và một số nước EU, ngày 13-12-2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bộ sách "Chào tiếng Việt" tại cuộc gặp gỡ đại diện kiều bào Bỉ và một số nước EU, ngày 13-12-2022.

Bộ tài liệu “Chào Tiếng Việt” được thiết kế dành cho đối tượng trẻ em Việt Nam ở nước ngoài thuộc hai nhóm tuổi: từ 6 đến 10 tuổi và 10 đến 15 tuổi. Đồng thời, bộ tài liệu cũng hướng tới đối tượng sử dụng là các thầy cô giáo, các phụ huynh hướng dẫn học sinh học tiếng Việt ở các nhóm lớp hoặc ở gia đình. Nội dung tài liệu được biên soạn phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, chú trọng đa dạng hoá ngữ liệu để tạo niềm vui học tập của trẻ em. Bộ tài liệu được biên soạn theo định hướng hoạt động, hướng dẫn phương pháp khai thác ngữ liệu bằng các hoạt động học. Các câu chuyện, đoạn hội thoại, trò chơi, câu đố, thơ ca, đồng dao, âm nhạc, phim hoạt hình, phim tư liệu, đoạn audio,… sẽ giúp các em có động lực học tiếng Việt trong môi trường không có tiếng Việt và giữ được nhu cầu học lâu dài. Các bài tập, nhiệm vụ có sự kết nối, giao lưu với văn hoá và ngôn ngữ nơi học sinh sinh ra, lớn lên và gắn bó. Ngoài ra, bộ tài liệu còn đặc biệt khai thác những điểm khác biệt đặc trưng của tiếng Việt song song với việc cung cấp các kiến thức văn hoá và đất nước học để tạo động lực học và tự học.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, vững mạnh, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội sở tại. Bà con kiều bào cần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt, luôn hướng về quê hương, đất nước, đóng góp thiết thực đối với việc triển khai chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng, Nhà nước.

Một số trang minh họa trong sách Chào Tiếng Việt

Trong nhiều năm qua, NXB Giáo dục Việt Nam đã biên soạn, xuất bản nhiều cuốn sách giá trị phục vụ việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy nâng cao tri thức và tình yêu đối với tiếng Việt, lịch sử, văn hoá của Việt Nam. Trong đó, đã từng xuất bản, phát hành một số bộ sách dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài như: Tiếng Việt vui, Quê Việt và gần đây nhất là bộ Chào Tiếng Việt do tác giả TS. Nguyễn Thuỵ Anh biên soạn theo Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018, hướng đến đối tượng trẻ em từ 6 đến 15 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ